Vẫn còn 3 người mất tích trong vụ chìm tàu trên sông Hàn

Chủ Nhật, 05/06/2016 08:14  | Xuân Hoài

|

(CAO) Đến 7h sáng hôm nay (5-6), theo ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng cho biết vẫn còn 3 người bị mất tích dưới sông Hàn. Lực lượng chức năng tiếp tục dùng lưới để tìm kiếm nạn nhân

Thiếu tướng Ngô Hữu Đức, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quận khu 5, cho biết hiện các lực lượng vẫn đang tìm kiếm 3 nạn nhận mất tích

Theo thiếu tướng Đức, có khoảng 10000 người với hàng chục phương tiện gồm lực lượng quân đội, công an, của thành phố và người dân người dân tích cực tìm kiếm. Thiếu tướng Đức đánh giá cao những tàu đủ lịch tàu ngữ dân tích cực ứng cứu kịp thời sau một vài phút tàu gặp nạn chứ không thì hậu quả khó lường. Quân Khu 5 thiết lập sở chỉ hủy cơ động ngay tại bến cảng sống Hàn để tiếp tục nỗ lực tìm kiếm.

Thiếu tướng Ngô Hữu Đức, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quận khu 5
Tàu của lực lượng chức năng đang tìm kiếm trên sông Hàn - Ảnh: Xuân Hoài 

Thông tin chính thức có 43 người được cứu sống, 3 người mất tích trong đó có 2 trẻ em, một người đàn ông. Trong đêm, sông Hàn rực sáng những ánh đèn tìm kiếm, tiếng máy nổ của lực lượng tìm kiếm pha lẫn tiếng khóc thét gào của người thân mong đợi lực lượng chức năng tìm kiếm người mất tích

Vụ lật tàu đã xác định 43 người đang cứu chữa tại bệnh viện, trong đó có 42 hành khách (04 người quốc tịch Malaysia) và 01 thuyền viên.

Tình trạng của các nạn nhân hiện tạm thời đã qua cơn nguy kịch. Riêng 01 nạn nhân người Malaysia đang phải chăm sóc đặc biệt. 

Lực lượng cứu hộ tiếp tục công tác tìm kiếm 3 nạn nhân mất tích - Ảnh: X. Hoài

Theo thông tin của một số hành khách cung cấp hiện có 3 người đang mất tích, trong đó 01 người lớn (Bình Định) và 2 trẻ em (Bắc Kạn). Trước mắt, thanh phố Đà Nẵng đã quyết định hỗ trợ kinh phí tàu xe cho các nạn nhân về lại quê.

Tàu Thảo Vân do tài công Lê Công Chí (trú An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng) làm điều khiển. Chủ tàu là ông Võ Quốc Hùng, trên tàu chở 56 người.

Hai Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng là ông Đặng Việt Dũng và ông Hồ Kỳ Minh cùng lãnh đạo Quân khu 5 có mặt tại sở chỉ huy công tác tìm kiếm tại hiện trường- Ảnh: Xuân Hoài 
Tại sở chỉ huy điều phối xử lý tai nạn - Ảnh: Xuân Hoài 
Một nạn nhân vụ lật tàu đang được cấp cứu tại bệnh viện - Ảnh: Xuân Hoài 
Hành lý và vật dụng của các hành khách trên tàu được vớt lên - Ảnh: Xuân Hoài
Tàu Thảo Vân 2 chìm trên sông - Ảnh: Xuân Hoài 
Tàu Thảo Vân 2 được lay dắt vào bờ - Ảnh: Xuân Hoài 
Người dân theo dõi công tác cứu hộ từ bờ - Ảnh: Xuân Hoài 
Các đội thuyền thích cực tìm kiếm các nạn nhân - Ảnh: Xuân Hoài 

Bình luận (0)

Lên đầu trang