Nghệ An:

Vượt ẩu, ba thanh niên trên xe máy tử vong trong đêm

Thứ Tư, 30/11/2016 20:08  | Hương Nhàn

|

(CAO) Lưu thông trên quốc lộ 1A với tốc độ cao, ba thanh niên đã lao xe máy vào xe ô tô chạycùng chiều khiến hai người chết tại chỗ, người thứ 3 tử vong tại bệnh viện.

Sáng 30-11, công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết đã bàn giao cả ba thi thể cho gia đình các nạn nhân mai táng.

Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 23h đêm 29-11. Chiếc xe máy mang biển số 35B1 – 08763 chở ba người gồm Thái Văn Hà (32 tuổi, ở xã Quang Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An), Lưu Quang Dũng (23 tuổi) và Nguyễn Văn Xuân (22 tuổi) đều ở tỉnh Ninh Bình lưu thông với tốc độ cao trên quốc lộ 1A theo hướng Nam – Bắc.

Đến đoạn Km 437 thuộc địa bàn xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An thì gặp xe container mang biển số 38C – 06016 do Nguyễn Văn Nam (33 tuổi, ở Hà Tĩnh) điều khiển đang lưu thông cùng chiều phía trước. Lúc này, xe máy cố vượt lên phía trước thì bất ngờ mất lái, đâm mạnh vào gầm ô tô khiến cả người và phương tiện bị kéo đi một đoạn hơn 50 m mới dừng lại.

Hiện trường vụ tai nạn

Hậu quả, Hà và Dũng tử vong tại chỗ, người còn lại chết trên đường đi cấp cứu. Chiếc xe máy bị hư hỏng nặng.

Tại hiện trường, xe máy chui lọt thỏm dưới gầm container, đầu nát bét, cốp xe bật ra, nhiều mảnh vỡ văng tung tóe khắp nơi.

Nhận tin báo, công an huyện Nghi Lộc đã có mặt để phân luồng giao thông, giải quyết tai nạn.

Đến 5h sáng 30-11, công an đã bàn giao thi thể cho các gia đình để về làm thủ tục mai táng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang