Xác định danh tính 2 nạn nhân chết cháy trong vụ tai nạn thảm khốc ở Bình Thuận

Thứ Hai, 23/05/2016 14:36  | Linh Vũ

|

(CAO) Đến sáng 23-5, cơ quan chức năng chỉ mới xác định được danh tính hai nạn nhân trong vụ tai nạn thảm khốc trên QL1A (đoạn qua Thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam) khiến 12 người chết cháy, 40 người bị thương.

Bình Thuận: Tai nạn thảm khốc, ít nhất 13 người chết

Hai nạn nhân được xác định là tài xế Phan Văn Thảo (34 tuổi, quê Bình Định) - người điều khiển xe khách Phương Trang BS: 51B - 112.24 và hành khách Nguyễn Thị Liên (71 tuổi, quê Quảng Ngãi) đi trên xe này.

Các nạn nhân bị cháy rụi

Do hầu hết những nạn nhân chết cháy bị biến dạng, không thể nhận diện nên cơ quan chức năng Bình Thuận đang nỗ lực giám định AND để xác định danh tính từng người.

Được biết, thời điểm xảy ra tai nạn, xe Phương Trang có 28 hành khách cùng 3 nhân viên của hãng. Số nạn nhân tử vong chủ yếu là hành khách trên xe này.

Hình ảnh tang tóc tại hiện trường vụ tai nạn khiến 13 người chết

Trước đó, xe khách của hãng Phương Trang BS: 51B - 112.24 xuất bến ở Quảng Ngãi đi TP.HCM. Đến rạng sáng 22-5 thì tông trực diện xe khách giường nằm BS: 38N - 5577 chạy hướng ngược lại rồi bốc cháy dữ dội.

Cùng lúc, chiếc xe tải BS: 86C - 05.388 chạy hướng Nam - Bắc lao tới, tông vào, bốc cháy. Vụ tai nạn khiến 12 người tử vong, trong đó 11 thi thể bị cháy rụi, biến dạng, 40 người khác bị thương.

Bình luận (0)

Lên đầu trang