Nghệ An:

Xe 4 chỗ lao xuống hồ, lái xe và giám đốc chết thảm

Chủ Nhật, 10/04/2016 18:25  | Hương Nhàn

|

(CAO) Trên đường chở giám đốc xí nghiệp gạch ngói từ cơ quan trở về nhà, chiếc xe mất lái, lái xe xử lý không kịp khiến xe lao xuống hồ, cả người lái và giám đốc tử vong tại chỗ.

Vụ tai nạn xảy ra lúc 14h chiều 10-4 tại địa bàn điểm xóm 5, xã Nam Thái, huyện Nam Đàn (Nghệ An).

Vào thời gian trên, chiếc ô tô 4 chỗ BS: 37A – 120.54 do lái xe Cao Tiến Sơn điều khiển chở ông Nguyễn Trọng Bảy, đi từ hướng xã Nam Nghĩa (huyện Nam Đàn) trở về nhà. Khi đi qua đoạn đường trên thì bỗng nhiên xe lao xuống hồ nước sâu.

Ngay lập tức, lái xe Sơn đạp cửa lao ra khỏi xe, tuy nhiên không kịp thoát đã tử nạn. Còn ông Bảy cũng không kịp nhảy ra nên chết đuối.

Chiếc xe hư hỏng nặng được đưa lên bờ. - Ảnh: Hương Nhàn

Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã phối hợp với, cơ quan công an, lữ đoàn 414 (Quân khu 4) tổ chức các đơn vị cứu hộ tới đưa chiếc xe và nạn nhân lên bờ.

Sau hơn 2 giờ, đội cứu hộ đã đưa được chiếc xe và thi thể lái xe Sơn lên bờ. Tuy nhiên, nạn nhân Bảy mất tích chưa tìm được thi thể. Vụ tai nạn đã thu hút hàng trăm người dân tập trung theo dõi.

Được biết, ông Nguyễn Trọng Bảy là giám đốc công ty cổ phần gạch ngói Rào Gang (đóng trên địa bàn huyện Thanh Chương, Nghệ An). Đến 17h cùng ngày, cơ quan chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm thi thể nạn nhân Bảy và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Bình luận (0)

Lên đầu trang