Bình Thuận:

Xe cẩu tông xe cứu thương,nhiều người thương vong

Chủ Nhật, 11/09/2016 09:44  | Lê Long

|

(CAO) Lúc 13 giờ, ngày 10-9 trên QL 1, đoạn qua khu phố 1, thị trấn Tân Nghiã, huyện Hàm Tân (Bình Thuận), một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra giữa xe cần cẩu và xe cứu thương.

Vào thời điểm trên, xe cứu thương BKS 30A -516.49 do lái xe Phan Trọng Đạo, sinh 1966, cư trú tại Phúc Tân, Long Biên, Hà Nội điều khiển theo hướng TP. HCM đi Hà Nội, tới địa điểm trên thì đã xảy ra va chạm mạnh với xe cần cẩu BKS 86H – 6594 do lái xe Đoàn Minh Tuấn, sinh 1992, cư ngụ Ninh Sơn, Lương Sơn, Bắc Bình, Bình Thuận điều khiển.

Tại hiện trường, xe cần cẩu lấn trái, bị móp đầu, lái xe bị thương nhẹ. Xe cứu thương hỏng nặng phần đầu, phần hông, bánh xe gần văng ra ngoài, lái xe Phan Trọng Đạo tử vong.

Hai người trên xe cứu thương là Võ Văn Thắng, và Bùi Văn Thành là phụ xe và điều dưỡng viên bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Hàm Tân.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Lê Long 

CSGT huyện Hàm Tân đã có mặt tại hiện trường điều tra nguyên nhân tai nạn.

Bước đầu nhận định, do trời mưa, đường trơn trợt, hai xe đều chạy nhanh, xe cần cẩu lấn trái đường nên xe cứu thương đã không tránh kịp.

Được biết, xe cứu thương từ Hà Nội đưa người về Long An đang trên đường trở lại Hà Nội thì gặp nạn.

Bình luận (0)

Lên đầu trang