Xe khách chở 30 người đấu đầu container bốc cháy dữ dội

Thứ Ba, 28/03/2017 11:08  | Minh Tiến

|

(CAO) Hơn 30 hành khách la hét thất thanh khi xe khách đấu đầu container. Sau va chạm, xe khách bị cháy trơ khung, container bị cháy phần đầu, một bán bình nhà dân bị sập hoàn toàn.

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 7h, ngày 28-3, trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận xã Quảng Bình (huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa), khiến chiếc xe khách giường nằm bị thiêu rụi hoàn toàn, chiếc xe container bị bốc cháy phần đầu, một bán bình nhà dân bị sập hoàn toàn.

Hiện trường vụ tai nạn

Theo thông tin ban đầu cho biết, vào thời điểm trên, chiếc xe khách giường nằm mang BKS: 36B014.23, chạy theo hướng Thanh Hóa – Hà Nội, bất ngờ người đi xe đạp qua đường không quan sát nên tài xế xe khách buộc phải đánh sang đường, đâm trực diện vào xe đầu kéo conterner mang BKS: 34R- 010.08 chạy ngược chiều rồi tiếp tục đâm vào nhà dân khiến 2 chiếc xe bốc cháy dữ dội.

Theo anh Nguyễn Tiến Đáo (hành khách trên xe giường nằm) cho biết, ông nghe một tiếng nổ lớn rồi mọi người la hét, nhảy khỏi xe, ngay sau đó chiếc xe bốc cháy dữ dội. Trên xe lúc này khoảng hơn 30 người. Rất may mọi người đã kịp thoát ra ngoài. Tài xế conterner và một số hành khách trên xe bị thương đã được người dân địa phương đưa đi cấp cứu.

Lực lượng cảnh sát PCCC tiến hành dập lửa

Cũng theo một số hành khách cho biết, vụ tai nạn xảy ra là do tài xế xe khách cố tránh một người đi xe đạp sang đường không quan sát nên buộc tài xế xe khách phải đánh lái sang bên kia rồi đâm trực diện vào xe conterner và bốc cháy. Vụ cháy làm tắc nghẽn giao thông Quốc lộ 1A hơn 2 giờ đồng hồ.

Nhận được tin báo, Cảnh sát PCCC Thanh Hóa đã điều 4 xe chữa cháy cùng hơn 40 cán bộ chiến sỹ có mặt tại hiện trường tổ chức chữa cháy, chống cháy lan vào nhà dân. Sau hơn 1 giờ chữa cháy, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

Lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Bình luận (0)

Lên đầu trang