Hà Tĩnh:

Cố vượt qua đường sắt, người đàn ông bị tàu tông tử vong

Thứ Hai, 27/03/2017 20:34  | Hương Nhàn

|

(CAO) Trên đường đi bộ băng qua đường sắt phía gần cầu, người đàn ông mải mê không nghe tiếng còi tàu nên đã bị tàu đâm vỡ đầu tử vong tại chỗ.

Vụ tai nạn đường sắt thương tâm xảy ra lúc 14h chiều 27-3 tại km 332 đường sắt Thống Nhất (đầu cầu Yên Trung) thuộc địa bàn xã Nam Cường, huyện Nam Đàn (Nghệ An) giáp ranh với huyện Đức Thọ tỉnh Hà Tĩnh làm cụ ông sinh năm 1960 tử vong tại chỗ.

Theo đó vào thời gian trên, tàu thống nhất Bắc –Nam số hiệu SE7 (hành trình Hà Nội –TP Hồ Chí Minh) khi đến đầu cầu Yên Xuân thì đâm phải một cụ già đang băng qua đường sắt. Mặc dù lái tàu đã kéo còi từ xa, nhưng nạn nhân vẫn không nghe tiếng còi dẫn đến bị tàu đâm văng sang bên kia đường sắt bị vỡ đầu tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, đoàn tàu đã dừng khẩn cấp bàn giao thi thể cho gia đình nạn nhân ở huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) mai táng.

Hiện trường vụ tai nạn

Bình luận (0)

Lên đầu trang