Xe khách giường nằm đang dừng bỗng nhiên bốc cháy

Thứ Hai, 28/03/2016 09:14  | Văn Tình

|

(CAO) Trong lúc chiếc xe khách giường nằm chạy tuyến Hà Tĩnh – TP.HCM đang dừng để chuẩn bị đón khách đi vào nam thì bỗng nhiên phá hỏa, cháy trụi trơ khung. Ước tính vụ cháy gây thiệt hại khoảng 800 triệu đồng.

Lúc 18 giờ 40 chiều 27-3, chiếc xe khách giường nằm mang BKS: 51B-069.32 do ông Huỳnh Ngọc Hải (SN 1967, trú xã Xuân An 1, huyện Đồng Xuân, Phú Yên) làm chủ trong lúc dừng ở cảng Cửa Sót (thuộc xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) bỗng nhiên bốc cháy.

Theo một số ngư dân chứng kiến kể lại vào thời gian trên họ đi từ ngoài cảng cá về nhà thì phát hiện chiếc xe khách bốc cháy nên tri hô dập lửa, đồng thời báo cho các cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy huy động 2 xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ xuống phối hợp với đồn Biên phòng Cửa Sót dập lửa. Sau 40 phút, đám cháy đã được dập tắt nhưng chiếc xe đã bị lửa thiêu trụi hoàn toàn.

Hiện trường vụ cháy - Ảnh: Văn Tình

Ông Đinh Ngọc Hùng – Trưởng Công an xã Thạch Kim cho biết, chiếc xe khách này chạy tuyến Hà Tĩnh –TP.HCM. Chiếc xe vừa từ TP.HCM ra nên dừng trước cảng cá để chờ sáng 28-3đón khách đi vào thì xảy ra sự cố. Ước tính vụ cháy gây thiệt hại khoảng 800 triệu đồng.

Nguyên nhân vụ cháy hiện vẫn đang được điều tra làm rõ.

Chiếc xe cháy trụi trơ khung. - Ảnh: Văn Tình

Bình luận (0)

Lên đầu trang