Xe khách chở 44 người lao xuống đèo Lò Xo, ít nhất 21 người thương vong

Thứ Bảy, 16/06/2018 09:48  | Chí Dũng

|

(CAO) Trên đèo Lò Xo (đoạn qua tỉnh Kon Tum) lại xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, chiếc xe khách rơi xuống vực sâu làm 21 người thương vong.

Theo thông tin đầu, vào lúc 2 giờ 15 phút ngày 16-6, xe ô tô khách giường nằm BS 34B-002.69 (nhà xe Đức Tín, tỉnh Hải Dương), chưa rõ danh tính tài xế, lưu thông trên đường Hồ Chí Minh, hướng từ Quảng Nam đi Kon Tum.

Khi xe đi gần hết đèo Lò Xo (km 1430+700, xã Đắk Pét, huyện Đắk Glei, Kon Tum) thì bất ngờ lao xuống vực sâu khoảng hơn 20 mét. Trên xe thời điểm đó có 44 người.

Hiện trường vụ tai nạn

Đến khoảng 7 giờ sáng ngày 16-6, lực lượng chức năng và người dân đã đưa được toàn bộ nạn nhân ra khỏi xe gặp nạn để đưa đi cấp cứu. Qua thống kê ban đầu, có 3 người chết, 3 người bị thương nặng đã được đưa về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum cấp cứu, 15 người bị thương nhẹ đang được tiếp tục điều trị tại Trung tâm y tế huyện Đăk Glei.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Trước đó (ngày 1-3), tại km 1419+500 trên đèo Lò Xo, đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Đăk Man, huyện Đắk Glei (Kon Tum), chiếc xe khách 45 chỗ, BS: 90B-005.32 cũng bị lao xuống vực. Hậu quả của vụ tai nạn khiến tài xế Vũ Văn Huy chết tại chỗ, 19 hành khách trên xe bị thương.

Trước đó, rất nhiều vụ xe khách, xe tải cũng đã bị nạn tại đây, khiến con đèo nối Quảng Nam với Kon Tum này những năm gần đây trở thành cung đèo nguy hiểm nhất cả nước.

Bình luận (0)

Lên đầu trang