Đắk Lắk:

Xe khách mất lái lao xuống lề, đè lên xe tải đang 'nằm' đường

Thứ Sáu, 16/09/2016 16:31  | Bảo Bình

|

(CAO) Do trời mưa đường trơn khiến chiếc xe tải mất lái lao xuống lề đường, một lúc sau xe khách giường nằm khi đến vị trí này cũng mất lái lao xuống lề đường đè lên xe tải bị tai nạn trước đó lật nghiêng khiến hàng chục hành khách đi trên xe khách một phen hoảng hồn

Vụ tai nạn hy hữu xảy ra vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 16-9, tại Km 1710 trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa phận xã Ea Nam, huyện Ea H’leo’, tỉnh Đắk Lắk giữa xe tải và xe khách khiến 20 hành khách hoảng loạn.

Theo thông tin ban đầu, trước đó vào khoảng 10 giờ xe ô tô tải BKS: 47C- 066.13 do tài xế Phạm Bá Đức (SN 1974, trú xã Hòa Khánh, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển lưu thông theo hướng Gia Lai - Đắk Lắk. Khi đến địa điểm trên, do trời mưa, đường trơn trượt khiến xe tải mất lái lao sang bên trái đường lật nghiêng.

Đến khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày, trong lúc chờ xe cứu hộ đến kéo xe tải lên thì bất ngờ xe ô tô khách giường nằm mang BKS: 37B- 007.90 do tài xế Hoàng Đình Phú (SN1975, trú tại huyện Cư Kiun, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển lưu thông theo hướng Đắk Lắk – Gia Lai trên xe chở theo 20 hành khách chạy địa điểm trên cũng mất lái lao xuống lề đường đúng vị trí của xetải và đè bẹp chiếc xe tải bị lật trước đó.

Rất may vụ tai nạn đã không có ai bị thương, nhưng 20 hành khách đi trên xe khách một phen hoảng hồn.

Nhận được tin báo, lực lương CSGT công an huyện Ea H’leo đã có mặt tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Bình luận (0)

Lên đầu trang