Xe lật, 6 người trên xe đưa rước công nhân bị thương

Thứ Năm, 15/09/2016 00:45  | Minh Thư

|

(CAO) Đang chạy tốc độ nhanh, bất ngờ chiếc xe bị kẹt thắng sau, do không thể điều khiển tài xế để phương tiện đâm vào trụ điện và lật xuống ruộng nước.

Tối 14-9, UBND xã An Nhựt Tân, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An cho biết, 6 công nhân và tài xế trên chiếc xe khách lật ở cống Nhựt Tảo đã được điều trị và trở về nhà, không có trường hợp nào phải nằm viện cấp cứu.

Khoảng 6 giờ cùng ngày, tài xế Võ Hữu Nhơn (SN 1974, ngụ ấp 1, xã Lạc Tấn, huyện Tân Trụ)điều khiển ôtô khách loại 30 chỗ BS: 62B-00936 lưu thông hướng từ thị trấn Tân Trụ lên xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, đưa rước công nhân làm việc tại Công ty TNHH Giầy Ching Luh (xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức).

Khi vừa quẹo qua khu vực cống Nhựt Tảo (thuộc ấp 2, xã An Nhựt Tân, huyện Tân Trụ, gần đền thờ Nguyễn Trung Trực), phương tiện mất lái, lao nhanh sang làn đường bên trái rồi đâm vào lề gãy trụ điện ven đường. Sau đó, chiếc xe tiếp tục đâm thẳng xuống ruộng lúa và lật ngang.

Phát hiện tai nạn, người dân nhanh chóng đập cửa đưa 5 công nhân cùng tài xế ra khỏi thùng xe để đi đưa đi cấp cứu. Tài xế bị kẹt chân nên bị thương khá nặng, một công nhân bị kiếng xe cắt trầy xước nhiều nơi và bị hàng ghế ép vào ngực.

Kết quả khám nghiệm tại hiện trường,CSGT huyện Tân Trụ xác định, do thắng sau của xe bị dính chặt nên tài xế không điều khiển được tay lái. Xe cũng chỉ mới rước có 5 công nhân, nếu không hậu quả để lại sẽ rất nặng nề.

Bình luận (0)

Lên đầu trang