Xe máy cháy trơ khung trên cầu Sài Gòn

Thứ Hai, 02/11/2015 16:56  | Hoàng Sơn

|

(CAO) Vừa lên đến đỉnh cầu Sài Gòn (Q.Bình Thạnh, TP.HCM), xe tay ga bất ngờ bốc cháy khiến hai phụ nữ ngồi trên xe hoảng hốt vứt xe bỏ chạy thoát thân. Trong phút chốc, chiếc xe thành đống sắt vụn.

 

Tin ban đầu, khoảng 14 giờ 30 ngày 2-11, chị Nguyễn Thị Kim Ngọc (SN 1987, ngụ Q.Tân Phú) điều khiển chiếc xe máy nhãn hiệu Atilla (chưa rõ biển số) chở theo người dì đi về Bệnh viện Q.2 để thăm người em.

Khi vừa lên đỉnh cầu Sài Gòn, phần đuôi xe bất ngờ bốc cháy. Chỉ vài phút sau, chiếc xe đã thành đống sắt vụn. Chị Ngọc cho biết: “Tôi đang chạy xe thì bất ngờ nghe người dân hô hoán cháy cháy. Quay lại thấy khói bốc lên nghi ngút. Tôi và dì sợ quá nên vứt xe bỏ chạy”.

Chiếc xe bị cháy trơ khung
Khói lửa nghi ngút phát ra từ chiếc xe tay ga

Theo chị Ngọc, trước khi xảy ra cháy, chiếc xe còn gần nửa bình xăng và ngày hôm qua chị vẫn đi lại bình thường.

Tại hiện trường, chiếc xe cháy trơ khung, nhiều chi tiết hư hỏng hoàn toàn. Vụ việc làm giao thông qua tuyến đường này bị ùn tắc nghiêm trọng.

Trong phút chốc, chiếc xe biến thành đống sắt vụn
Nhiều người đi đường dừng xe lại theo dõi vụ việc khiến giao thông bị ùn ứ

Cảnh sát 113 và Đội CSGT Hàng Xanh kịp thời có mặt tại phong tỏa hiện trường. Đồng thời, Phòng Cảnh sát PCCC Q.2 đã huy động 2 xe chữa cháy và 14 CBCS đến triển khai công tác dập lửa. Khoảng 10 phút sau, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Bình luận (0)

Lên đầu trang