Đi dự đám hỏi, chẹt bị lật trên kênh khiến 4 người chết và mất tích

Chủ Nhật, 01/11/2015 19:06  | Nguyễn Nhân

|

(CAO) Một nhóm khoảng 15 người xuống một chiếc chẹt gỗ để qua kênh 13 dự đám hỏi đã bị lật, toàn bộ số người trên chẹt trôi theo dòng nước...

Đến 18 giờ ngày 1-11, ông Đỗ Minh Trí, Phó Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn (An Giang) cho biết đã tìm được 2 trong 4 nạn nhân trong vụ lật chẹt (phương tiện giống như phà nhỏ hình chữ nhật, dài khoảng 3m, ngang khoảng 1,5m, sức chứa trên dưới 10 người, vỏ gỗ hoặc composite) xảy ra vào khoảng 22 giờ ngày 31-10 tại kênh 13 (thuộc xã Cô Tô, huyện Tri Tôn, An Giang).

Hiện trường vụ lật chẹt xảy ra ngày 31-10 tại kênh 13

Theo đó, 2 nạn nhân được tìm thấy là Nguyễn Hoàng Tuấn, Hồ Thế Phước đều 17 tuổi (ngụ xã Cô Tô) và sau đó giao lại cho gia đình lo an táng.

Trước đó, vào khoảng 22 giờ ngày 31-10 một nhóm khoảng 15 người xuống một chiếc chẹt gỗ để qua kênh 13 dự đám hỏi của con ông Nguyễn Văn Sĩ.

Tuy nhiên, sau khi qua được một nửa đoạn đường thì chẹt bị nghiêng cùng với dòng nước chảy xiết đã làm toàn bộ số người trên chẹt trôi theo dòng nước. Thấy vậy, người dân trên bờ đã ra ứng cứu nhưng có 4 người đã mất tích.

Sau khi xảy ra vụ lật chẹt, cơ quan chức năng đã huy động khoảng 70 người gồm: thợ lặn, cơ quan công an, dân quân tự vệ… để tìm kiếm thi thể các nạn nhân.

Đến chiều ngày 1-11 thì có 2 trong số 4 người đã được tìm thấy. Còn lại 2 nạn nhân chưa được tìm thấy là Nguyễn Văn Luận (12 tuổi) và Nguyễn Đăng Khoa (31 tuổi) cùng xã Cô Tô.

Đã tìm thấy 2 trong 4 nạn nhân trong vụ tai nạn

Cũng theo ông Trí, công tác tìm kiếm vẫn đang diễn ra nhưng do dòng nước chảy xiết và trời tối nên các lực lượng ứng cú gặp nhiều khó khăn trong quá trình tìm kiếm.

Bình luận (0)

Lên đầu trang