Bình Thuận:

Chìm tàu cá, 7 thuyền viên mất tích

Thứ Ba, 25/08/2015 15:26  | Linh Vũ

|

(CAO) Đang hoạt động trên vùng biển ngoài khơi tỉnh Bình Thuận, tàu cá mang số hiệu BV 95568 TS gặp giông lốc và chìm cùng đã cùng 8 thuyền viên.

Thông tin từ Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (Vietnam MRCC) khu vực 3 cho biết, lúc 9 giờ 20 sáng nay (25-8), tàu QNG mang số hiệu 31009TS đã thông báo tàu cá BV 95568 TS gặp nạn ngoài khơi vùng biển Bình Thuận. Tàu cá này cũng đã cứu được 1 thuyền viên.

Khu vực tàu cá gặp nạn (đỏ)

Trước đó, tàu cá BV 95568 TS do ông Võ Văn Hưng (trú tại xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu) làm chủ ra khơi từ đêm 24-8 cùng 7 thuyền viên.

Khi đang đánh bắt thuỷ sản thì bất ngờ gặp giông lốc và chìm tại tọa độ 10047’5 vĩ độ bắc, 108031’ kinh độ kinh đông, cách bờ biển Mũi Né khoảng 16 hải lý về phía Đông Đông Nam, cách Vũng Tàu 90 hải lý về phía Đông Đông Bắc.

Sau khi nhận tin, Vietnam MRCC đã khẩn trương phối hợp với các tàu cá địa phương để triển khai phương án tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn. Tàu cứu nạn chuyên dụng SAR 413 cũng được điều động ra hiện trường tìm kiếm các ngư dân.

Tàu Sar đang trên đường tìm kiếm. Ảnh minh hoạ

Gia đình chủ tàu cũng đã huy động thêm tàu cá BV 8695 TS ra vùng biển bị nạn để tìm kiếm người mất tích. Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận cũng đã thông báo cho các hệ thống thông tin hàng hải và các tàu cá trong khu vực để phối hợp tìm kiếm.

Đến 15 giờ chiều 25-8, 7 thuyền viên vẫn còn mất tích.

Danh tính của 7 thuyền viên mất tích gồm:

  • Thuyền trường Võ Văn Hưng (SN 1983, chủ tàu)
  • Đoàn Phi Hùng (SN 1985)
  • Nguyễn Văn Tuyến (SN 1995)
  • Hồ Xuân Hoàng (SN1993)
  • Vũ Văn Tiên (SN 1997)
  • Nguyễn Văn Cường (SN 1992)
  • Trần Văn Nhiên (SN 1994)

 

 

Bình luận (2)

Bạn Kim Vu Bu nói vậy là không chính xác. Chắc chắn trên tàu có áo phao và các thuyền viên có thể đã mặc áo phao khi tai nạn xảy ra. Tôi nó là "có thể" là vì sóng đánh bất ngờ dẫn đến chìm tàu, lúc đó các ngư dân sẽ không kịp phản ứng. Một trường hợp nữa, các ngư dân đã kịp mặc áo phao, nhưng giữa biển, sóng sẽ đưa các thuyền viên đi đâu không ai biết.

Người Bình Thuận - Thứ Tư, 26/08/2015, 13:44 Trả lời | Thích

Áo phao đâu? Đừng đợi có người chết rồi mới rút kinh nghiệm.

Kim Vu Bu - Thứ Ba, 25/08/2015, 20:33 Trả lời | Thích
Lên đầu trang