Giết người chỉ vì mâu thuẫn chỗ bán ở trung tâm Sài Gòn

Thứ Ba, 25/08/2015 14:43  | Kim Phát

|

(CAO) Do mâu thuẫn trong việc buôn bán tại Công trường Lam Sơn (Q.1), hai bên đã xảy ra cự cãi khiến một người bị đâm gục.

Ngày 25-8, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Trương Trung Trực (SN 1980, ngụ quận 12) mức án 16 năm tù về tội “Giết người”.

Bị cáo Nguyễn Trương Trung Trực sau phiên tòa

Do mâu thuẫn trong việc buôn bán tại Công trường Lam Sơn (Q.1), giữa bà Nguyễn Thị Xuân và ông Trương Văn Vở nên cả hai cãi nhau. Sau đó, bà Xuân về kể cho con trai là Nguyễn Trương Trung Trực nghe.

Rạng sáng 23-3-2014, trong lúc bày bán ở lề đường, Trực và ông Vở tiếp tục xảy ra cãi vã.

Đến khoảng 7 giờ cùng ngày, được nghe việc tranh cãi xảy ra nêu trên, anh Nguyễn Văn Hòa (cháu ông Vở) đến tìm hiểu sự việc. Bênh cậu, giữa Hòa và Trực xảy ra đánh nhau.

Trong lúc hỗn chiến, Trực lấy hai con dao Thái Lan ở quán của mình đuổi theo đâm vào người khiến anh Hòa gục xuống đường.

Mặc dù được người thân đưa đi cấp cứu nhưng anh Hòa không qua khỏi do vết thương trúng những vùng trọng yếu của cơ thể.

Sau khi giết người, Trực chạy đến nhà chị ở Bình Thạnh lẩn trốn. Khi biết tin nạn nhân đã chết, Trực ra công an đầu thú. Trong vụ án này, Trực phải bồi thường cho gia đình nạn nhân 200 triệu đồng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang