TP.HCM: Tạm giữ hàng ngàn mỹ phẩm ngoại nhập lậu

Thứ Hai, 24/08/2015 20:13  | Tấn Chính - Hoàng Sơn

|

(CAO) Sau khi kiểm tra 2 cơ sở do ông Tạ Quốc Cường (SN 1973, ngụ P.5, Q.6) làm chủ, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về TTQLKT và CV Q.Bình Tân đã tạm giữ hàng ngàn mỹ phẩm các loại không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Toàn bộ mỹ phẩm xuất xứ không rõ ràng - Ảnh: Tấn Chính

Theo đó, lực lượng chức năng kiểm tra cở sở lưu chứa mỹ phẩm tại số 11 đường 3B (P.An Lạc A, Q.Bình Tân) đã phát hiện 3.188 hộp phấn trang điểm các loại; 1.143 hộp nước hoa; 8.200 hộp kem hiệu Quanli; 9.500 hộp kem hình cô gái cùng hơn 10.000 cây cọ trang điểm lớn, nhỏ không có hóa đơn chứng từ.

Những thương hiệu mỹ phẩm từ Trung Quốc - Ảnh: Tấn Chính

Tiếp tục kiểm tra cơ sở 2 của ông Cường tại địa chỉ số 4 đường số 3, P.An Lạc A, cơ quan chức năng phát hiện tạm giữ thêm 14.704 hộp phấn và kem các loại (2360 hộp Lulạnnia; 2880 hộp hiệu Lianli; 288 hộp hiệu Rosa; 3600 hộp hiệu Yoyalsuffi và 576 hộp hiệu Eternity). Tất cả đều không có hóa đơn chứng từ, không có công bố sản phẩm, mỹ phẩm…

Những mỹ phẩm không rõ chất lượng - Ảnh: Tấn Chính

Qua quá trình làm việc, bước đầu ông Cường khai nhận có kinh doanh mỹ phẩm tại sạp số 11, chợ Kim Biên Q.5 và đã mua mỹ phẩm trôi nổi, có xuất xứ Trung Quốc về lưu chứa tại hai điểm nêu trên.

Vụ việc hiện đang được Cảnh sát kinh tế Q.Bình Tân điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang