Nghệ An:

Phát hiện quả bom “khủng” dưới nền đất

Thứ Tư, 19/08/2015 14:38  | Hương Nhàn

|

(CAO) Trong lúc sửa chữa vườn đồi sát nhà, một nông dân đã phát hiện quả bom “khủng” nằm dưới lòng đất chỉ cách nền móng nhà khoảng 5 mét.

Sáng nay 19-8, ban chỉ huy quân sự huyện Đô Lương (Nghệ An) đã di chuyển thành công quả bom có chiều dài khoảng 2,5 mét, chiều rộng 0,60 mér từ vườn nhà của ông Hoàng Hữu Toàn (xóm Cồn Mội, xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương) ra khỏi vườn và di chuyển đến nơi khác để phá hủy quả bom. 

Qủa bom được đưa lên khỏi mặt đất - Ảnh: Hương Nhàn

Trước đó vào chiều tối qua (18-8), trong lúc dọn vườn, đào đất, ông Hòa đã phát hiện quả bom nằm cách mặt đất gần 4 mét sát với nhà bếp liền báo với cơ quan chức năng xử lý. Đây là quả bom có sức công phá lớn còn sót lại sau chiến tranh và cũng là loại bom vừa được ban chỉ huy quân sự huyện Tân Kỳ (Nghệ An) xử lý hủy, nổ vào ngày 17-8 tại địa bàn xóm 1A, xã Nghĩa Hợp, huyện Tân Kỳ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang