TP.HCM:

Xét xử đường dây đánh bạc “khủng” qua mạng M188

Thứ Hai, 24/08/2015 10:26  | Châu Long

|

(CAO) Phiên tòa dự kiến kéo dài 6 ngày (từ 24 -28/8) do Thẩm phán Vũ Thanh Lâm làm chủ tọa. 64 bị cáo hầu tòa với số tiền liên quan 400 tỉ đồng.

Sáng nay (24-8), TAND TP.HCM đã đưa vụ án đánh bạc qua trang web 188bet.com ra xét xử sơ thẩm. Đây là vụ án có tới 64 bị cáo, do Vương Chấn Thanh (ngụ quận 11, TP Hồ Chí Minh) Giám đốc Công ty TNHH viễn thông quốc tế Viễn Tin cầm đầu với số tiền đánh bạc trong vụ án lên tới 400 tỉ đồng.

Các đối tượng tham gia đường dây danh bạc qua mạng M188 hầu tòa - Ảnh: Châu Long

Đúng 8 giờ 30, Chủ tọa Vũ Thanh Lâm cho bắt đầu phiên tòa. Do số lượng người dự tòa trên 100 người bao gồm bị cáo, người có nghĩa vụ quyền lợi liên, luật sư… nên HĐXX mất gần 1 giờ mới làm xong phần thẩm tra lý lịch tư pháp.

Đến 9 giờ 30, Chủ tọa phiên tòa công bố bản cáo trạng. Theo nội dung vụ án, trong khoảng thời gian từ tháng 10-2011 đến tháng 10-2013, Vương Chấn Thanh là Giám đốc Công ty TNHH viễn thông quốc tế Viễn Tin kết nối với người nước ngoài mở tài khoản tại các ngân hàng trong nước rồi cùng vợ là Đàm Kim Khuyến, em gái Vương Thúy Hằng, em rể Nguyễn Thanh Triều và nhân viên công ty Viễn Tin mở 55 tài khoản tại một số ngân hàng để làm chỗ cho con bạc tại Việt Nam giao dịch, chuyển tiền đánh bạc với trang web 188bet.com.

Vương Chấn Thanh và các bị cáo đã mở tài khoản cho trang 188 bet, nhận rồi chuyển tiền đến các tài khoản trung gian của Do Tứ Tường, Tạ Thị Biên, Lai Siêu Na nhận rồi thông qua một số đối tượng người Trung Quốc vận chuyển tiền trái phép ra nước ngoài. Tổng cộng số tiền liên quan trong vụ án gần 400 tỉ đồng.

Cáo trạng truy tố Vương Chấn Thanh, Đàm Kim Khuyến, Vương Thúy Hằng và Nguyễn Thanh Triều bị truy tố về tội “Tổ chức đánh bạc”; Do Tứ Tường, Lai Siêu Na và Tạ Thị Biên bị truy tố về tội “Vận chuyển trái phép, tiền tệ qua biên giới”. 57 bị can còn lại bị truy tố về tội “Đánh bạc”. 64 bị cáo trong vụ án được cáo trạng quy buộc ít nhất cũng một lần tham gia đánh bạc với số tiền thấp nhất là 2 triệu đồng, nhiều nhất là hàng tỉ đồng… 

Dự kiến, trong buổi sáng nay mới hoàn tất phần thẩm tra lý lịch tư pháp, công bố cáo trạng, buổi chiều Tòa sẽ tiến hành xét hỏi.

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang