Bắt hai đối tượng vận chuyển 3,7kg ma túy “đá” và nhiều vũ khí nóng

Chủ Nhật, 23/08/2015 17:42  | Văn Tình

|

(CAO) Chiều 23-8, đại tá Bùi Đình Quang – Phó giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đơn vị vừa phối hợp với một số lực lượng vũ trang phá thành công đường dây ma túy lớn, có vũ khí nguy hiểm.

Qua công tác trinh sát nắm bắt theo dõi tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn, từ đầu năm 2015 đến nay, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện có một số đối tượng thường xuyên sang Lào vận chuyển ma túy với số lượng lớn đưa vào thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) phân phối cho các tụ điểm ăn chơi.

Đối tượng Nguyễn Công Cường

Để đối phó với lực lượng chức năng, những đối tượng trong đường dây ma túy này thường xuyên mang theo súng nên để tiếp cận chúng thu thập tài liệu gặp rất nhiều khó khăn. Trước tình hình đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh đã báo cáo Ban giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh xin ý kiến chỉ đạo.

Do những kẻ trong đường dây ma túy này đều là những đối tượng cực kỳ nguy hiểm, nên Ban giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã thành lập Ban chuyên án do Đại tá Bùi Đình Quang – Phó Giám đốc Công an tỉnh, thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra làm trưởng ban.

Đối tượng Phạm Kim Dũng

Sau quá trình thu thập chứng cứ, xác định đối tượng vận chuyển ma túy với số lượng lớn, trong người luôn có vũ khí “nóng” và sẵn sàng bắn trả khi bị phát hiện. Đại tá Quang đã đề nghị các lực lượng gồm: Cụm đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 2 Cảnh sát biển, lực lượng phòng chống ma túy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh, Đội kiểm soát phòng chống ma túy cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh và Công an thị xã Kỳ Anh cùng phối hợp trong quá trình vây bắt.

Theo tài liệu trinh sát, kẻ cầm đầu đường dây ma túy này là Nguyễn Công Cường (SN 1973, trú xã Hội Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An). Hắn thường xuyên trực tiếp lái xe ôtô sang Lào mua ma túy “đá” với số lượng lớn rồi đưa về thị xã Kỳ Anh phân phối cho các “đại lý”.

Tang vật vụ án

Sau đó, số ma túy này được đưa đến những tụ điểm ăn chơi như quán bar, nhà hàng, các tụ điểm karaoke… Trong những chuyến “hàng”, Cường luôn đưa tên đàn em Phạm Kim Dũng (SN 1987, trú khối 15, phường Trường Thi, TP. Vinh, Nghệ An) đi theo để bảo vệ.

Ngày 22-8, Ban chuyên án nhận được thông tin, Nguyễn Công Cường và Phạm Kim Dũng chở nhau trên chiếc xe Nissan mang BS: 37A - 231.15 rời TP. Vinh theo quốc lộ 1A đi vào thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh). Sau đó, chúng rẽ sang Quốc lộ 8 lên hướng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo để sang Lào.

Sau khi “nhập” được một lượng “hàng” lớn ở nước bạn, hai đối tượng lái xe về rồi chạy thẳng vào thị xã Kỳ Anh. Tại đây, chúng thuê phòng 301 của khách sạn For Love tại địa bàn xã Kỳ Trinh (thị xã Kỳ Anh) rồi vào đóng cửa lại, điện thoại cho các “đại lý” để thông báo đã có “hàng”.

Giám định tang vật ma túy “đá”

Xác định đây là thời cơ phá án thích hợp, Ban chuyên án bất ngờ ập vào phòng 301 để bắt quả tang. Phát hiện lực lượng chức năng, Nguyễn Công Cường và Phạm Kim Dũng vùng dậy toan lấy súng và dao chống trả. Tuy nhiên, hành động của chúng nhanh chóng bị các trinh sát ngăn cản, quật ngã xuống sàn nhà khống chế.

Qua khám xét, Ban chuyên án thu giữ được tại hiện trường 3,7 kg ma túy “đá”, 1 khẩu súng quân dụng, 7 viên đạn, 1 dao nhọn, 2 cân tiểu ly, 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy “đá”, 2 điện thoại di động và 1 xe ôtô 5 chỗ hiệu NISAN.

Hiện chuyên án vẫn đang được tiếp tục mở rộng điều tra.

Bình luận (0)

Lên đầu trang