Xe tải bất ngờ ‘trôi’ thắng, 5 người bị thương nặng

Thứ Năm, 08/10/2015 05:09  | Bảo Bình

|

(CAO) Khi đang đổ dốc với tốc độ nhanh, tài xế xe tải bất ngờ phát hiện phía trước có một xe công nông đang chạy cùng chiều nên đạp phanh, nhưng xe không dừng lại mà lao đến đâm vào đuôi xe công nông khiến 5 người bị thương nặng.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 18 giờ 45 ngày 7-10, tại Km1725+700 trên quốc lộ 14, thuộc địa phận thôn Kty 1, xã Cư Kpô, huyện Krông Búk (tỉnh Đắk Lắk) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và xe công nông khiến 5 người bị thương nặng.

Theo một số người dân có mặt tại hiện trường cho biết, vào thời điểm trên, xe tải BKS 51C - 06118 do tài xế Trần Văn Xuân (55 tuổi, trú xã Xuân Trường, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) điều khiển trên xe chở đầy phế liệu đang lưu thông theo hướng Gia Lai – Đắk Lắk.

Hiện trường vụ tai nạn

Khi đến địa điểm trên, xe tải đang trên đà đổ dốc thì bất ngờ gặp xe công nông BKS 47MK2 - 5178 do anh Trần Viết Xỏ (SN 1978, trú phường Đạt Hiếu, thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk) điều khiển chở cà phê chạy cùng chiều phía trước.

Bị bất ngờ, tài xế xe tải đạp phanh nhưng xe không dừng lại mà lao tới tông thẳng vào đuôi xe công nông, đẩy xe công nông đi một đoạn đường dài khoảng 50m rồi rớt xuống hố sâu bên đường.

Hàng chục bao cà phê rơi xuống vương vãi khắp mặt đường

Được biết, lúc xảy ra tai nạn, trên xe tải còn có một tài xế tên Cường và bà chủ hàng, cả hai bị kính vỡ văng găm vào người, mặt trọng thương. Còn trên xe công nông, ngoài anh Xỏ còn có cháu Trần Viết Long (SN 2001, con anh Xỏ) và một người phụ nữ xin đi nhờ xe (chưa rõ danh tính) đều bị thương nặng. Sau đó, các nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu.

Tại hiện trường, đầu xe tải vỡ nát, cắm chặt vào đuôi xe công nông. Hàng chục bao cà phê rơi xuống đường, vương vãi khắp nơi khiến các phương tiện lưu thông gặp nhiều khó khăn.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT công an huyện Krông Búk đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, tiến hành phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Bình luận (0)

Lên đầu trang