Thanh niên ngáo đá leo lên cầu nhảy múa, bị tàu hỏa cán tử vong tại chỗ

Thứ Ba, 06/10/2015 15:26  | Thể Trịnh

|

(CAO) Sau khi sử dụng ma túy đá, thanh niên leo lên thành cầu Rạch Cát (xã Hiệp Hoà, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) ở độ cao 5m nhảy múa, hò hét. Cùng lúc này một đoán tàu chạy ngang qua cuốn theo nam thanh niên chết tại chỗ.

Thi thể nạn nhân bị tàu cuốn văng xuông dưới sông

Theo thông tin ban đầu, vào 23 giờ đêm ngày 5-10, một nam thanh niên có biểu hiện “phê” ma túy sau đó leo lên thành cầu ở độ cao 5m rồi nhảy múa, hò hét. Người dân khu vực có mặt tại hiện trường tổ chức khuyên giải, ngăn thanh niên này nhưng bất thành.

Cây cầu nơi thanh niên leo lên nhảy múa sau khi sử dụng ma túy

Đến 3 giờ sáng ngày 6-10, khi đoàn tàu SNT1 chạy hướng TP Biên Hòa - TP.HCM qua cầu, nạn nhân bị cuốn vặng xuống tử vong tại chỗ. Thi thể nạn nhân bị biến dạng, nhiều đoạn rơi xuống sông.

Sau khi xảy ra vụ việc, đoàn tàu phải ngưng hành trình để phối hợp cùng lực lượng chức năng xử lý.

Nạn nhân bị tàu cuốn văng xuống sông chết thảm

Đến 9 giờ sáng cùng ngày, lực chức năng đã có mặt, vớt thi thể nạn nhân lên để điều tra nguyên nhân sự việc.

Sau khi hoàn tất công tác nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng đã lập biên bản và bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình đem về mai táng.

Nạn nhân được xác định là Tống Đình Phương Tú (23 tuổi, ngụ ấp Nhị Hòa, xã Hiệp Hòa, TP Biên Hòa).

Lực lượng chức năng, khám nghiệm hiện trường bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình mai táng

Được biết Tú đã có vợ và một con 2 tuổi. Tuy nhiên Tú không lo làm ăn chăm sóc gia đình mà nghe bạn bè rủ rê dính vào con đường nghiện ngập.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang