Nghệ An:

Xót xa cháu bé 4 tuổi bị xe công nông cán chết trước ngõ

Chủ Nhật, 07/04/2019 11:18  | Hương Nhàn

|

(CAO) Đang chơi trong sân nhà, cháu bé bất ngờ lao ra khỏi ngõ vừa đúng lúc xe công nông đầu dọc đi tới cán chết tại chỗ.

Sáng nay (7/4) chính quyền UBND phường Hưng Dũng, TP Vinh Nghệ An cho biết: Gia đình đã đưa thi thể cháu Phạm Ngọc Diệp (SN 2015 trú xã Trù Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) về quê mai táng.

Trước đó vào 16h45 phút chiều qua (6-4), tại ngõ 1 đường Phạm Ngọc Thạch, Hưng Dũng, tp Vinh , cháu Diệp đang chơi đùa và đột ngột lao ra ngõ, vừa lúc đó thì 1 chiếc xe công nông do ông Lê Viết Ngọ ( SN1954 ) điều khiển chạy tới đâm phải khiến cháu tử vong tại chỗ. Thời điểm đó, bà nội đang trông cháu nhưng chạy theo không kịp, chứng kiến toàn bộ sự việc.

Hiện trường vụ việc

Được biết, cháu bé là con gái duy nhất của anh Phạm Sơn và chị Chiến quê Trù Sơn - Đô Lương có hoàn cảnh khó khăn, đang thuê trọ tại số nhà 14, Ngõ 1 Phạm Ngọc Thạch phường Hưng Dũng, thành phố Vinh, Nghệ An.

Bình luận (0)

Lên đầu trang