Sự việc xảy ra vào sáng 06/12/2024, tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Đắk Nông. Thời điểm trên tại trung tâm này đang diễn ra cuộc thi hùng biện tiếng Anh giành cho khối học sinh tiểu học tỉnh. Lúc này, Thiếu tá Trần Đình Tín – Phó đội trưởng Đội CSGT – Trật tự huyện Đắk Mil, Đắk Nông (là phụ huynh có con tham dự cuộc thi) đang ngồi trên tầng 2 thì nghe tiếng khóc của trẻ em ở tầng trên nên chạy lên. Kiểm tra các tầng của tòa nhà, đến tầng 4, Thiếu tá Tín phát hiện một bé gái khoảng 3 tuổi bị rớt khỏi lan can và nằm ngoài sê-nô (từ chân lan can xuống sê-nô khoảng 1,5m) và cháu bé có thể bị rơi từ tầng 4 xuống đất bất kỳ lúc nào.
Các chiến sỹ Công an trèo qua lan can tiếp cận bé gái ở ngoài sê-nô (khoanh tròn)
Thiếu tá Trần Đình Tín nhanh chóng chạy xuống thông báo cho mọi người biết, đồng thời kêu gọi nhiều người mang chăn, mền ra hỗ trợ để đề phòng bé gái rơi xuống. Sau đó, Thiếu tá Tín cùng với Trung Tá Phan Lê Tiến – Đội Trường Đội Tham mưu Công an huyện Đắk Mil (cũng là phụ huynh có con tham gia cuộc thi hùng biện) và anh Nguyễn Xuân Phong (chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đắk Song) trèo ra hỗ trợ, kịp thời bế cháu bé, đưa vào khu vực an toàn.
Bé gái và hai chiến sỹ Công an đều an toàn trong niềm hân hoan của mọi người
Một nhân chứng cho biết: “Khi lên tiếp cận cháu bé, do không có phương tiện, công cụ hỗ trợ nên các đồng chí Công an một mặt trò chuyện, ổn định tinh thần cho cháu bé, vừa kêu gọi mọi người tìm kiếm dây, thang để trèo xuống cứu hộ cháu bé. Tuy nhiên do tại khu vực này không có công cụ để phục vụ công tác cứu trợ nên buộc phải trèo qua lan can xuống xê nô tiếp cận, động viên cháu bé và phối hợp bế cháu chuyển lên trên, ra khỏi vùng nguy hiểm”.
Thiếu tá Trần Đình Tín và bé gái khi vừa được đưa lên khỏi xê nô
Trung tá Phan Lê Tiến và cháu bé
Theo thông tin ban đầu, bé gái khoảng 3 tuổi, đi theo bố mẹ xem cuộc thi hùng biện tiếng Anh. Cháu bé tự ý đi lên tầng 4, do không biết đường xuống nên chui qua lỗ hổng dưới chân lan can, rớt ra phần sê-nô phía ngoài.
Tuy không phải trong ca trực, lại gặp phải tình huống bất ngờ nhưng hai chiến sỹ Trần Đình Tín và Phan Lê Tiến đã nhanh trí tổ chức phương án ứng cứu, đồng thời phối hợp đưa bé gái ra khỏi khu vực nguy hiểm là một hành động đẹp của người chiến sỹ CAND giúp đỡ người dân.