Bé trai 5 tuổi vận dụng bài học để cứu bà nội khỏi chết cháy

Thứ Năm, 12/11/2015 15:31  | Thu Mai

|

(CAO) Một cậu bé 5 tuổi ở Mỹ đang được ca ngợi như anh hùng vì đã cứu sống bà nội thoát khỏi ngôi nhà đang cháy lúc nửa đêm.

Trong chương trình học tiểu học, Nathaniel Stocks, ở Phelan, California, được đi thăm đơn vị Phòng cháy chữa cháy thứ năm tuần qua – và chỉ hai ngày sau, cậu đã vận dụng kiến thức mới của mình vào thực tế.

Thức dậy lúc trời chưa sáng, cậu phát hiện khói đầy phòng mình và hiểu đó là cái gì. Nhảy ra khỏi giường cậu trườn dưới khói để tới phòng bà nội, và đánh thức bà dậy.

Bà Kimberly Ratliff nói: “Tôi nghĩ chắc chắn là cháu đã cứu mạng chúng tôi.” 

Bé Nathaniel Stocks - Ảnh: Inside Edition

Ratliff kể bà thức dậy và phát hiện màn khói khổng lồ cuộn lên bên trong nhà. Hai bà cháu kịp chạy ra khỏi nhà trước khi nó bị thiêu rụi. Khi lính cứu hoả tới nơi, họ chỉ phải cứu con chó nhỏ của Ratliff và dập tắt lửa trong vòng 15 phút. Không có ai bị thương.

Gia đình Nathaniel nói em đã biết làm điều cần làm khi có cháy trong nhà nhờ chuyến đi tham quan tuần trước.

Hôm thứ hai, cậu bé đã được phòng cháy chữa cháy tôn vinh. Một điều tra sơ bộ phát hiện lửa có lẽ bùng lên từ một lò sưởi.

Bình luận (0)

Lên đầu trang