(CAO) Hôm 3/2, CNN đưa tin Iran đã tạm thời đồng ý nối lại các cuộc đàm phán hạt nhân với Mỹ, lần đầu tiên kể từ khi chính quyền Mỹ ra lệnh ném bom ba địa điểm hạt nhân chiến lược của Iran hồi mùa hè năm ngoái.
Theo ba nguồn thạo tin nói với CNN, nhà ngoại giao hàng đầu của Iran - Abbas Araghchi dự kiến sẽ gặp Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump là Jared Kushner tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào ngày 6/2. Tổng thống Iran sau đó xác nhận rằng họ đang theo đuổi các cuộc đàm phán hạt nhân với Mỹ mặc dù có kèm theo điều kiện.
“Tôi đã chỉ thị cho Bộ trưởng Ngoại giao của mình, với điều kiện là một môi trường (đàm phán) không có các mối đe dọa và kỳ vọng phi lý, để theo đuổi các cuộc đàm phán công bằng và bình đẳng, được hướng dẫn bởi các nguyên tắc về phẩm giá, thận trọng và hiệu quả” - Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian viết trên mạng xã hội X.
Ông Pezeshkian cho biết ông đã bật đèn xanh cho các cuộc đàm phán sau “các yêu cầu từ các chính phủ thân thiện trong khu vực”. “Các cuộc đàm phán này sẽ được tiến hành trong khuôn khổ lợi ích quốc gia của chúng ta” - ông Pezeshkian nhấn mạnh.

Tổng thống Iran - Masoud Pezeshkian- Ảnh: Reuters
Mặc dù ông Pezeshkian là tổng thống, nhưng quyền lực tối cao ở Iran thuộc về Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei. Ông Khamenei trước đó đã cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công nào của Mỹ nhắm vào Iran sẽ dẫn đến một cuộc chiến tranh khu vực.
Căng thẳng đã leo thang trong vài tuần qua, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump điều một “hạm đội” tàu chiến của Mỹ đến khu vực Trung Đông và tái khẳng định khả năng tấn công Iran một lần nữa nếu nước này không đồng ý đàm phán một thỏa thuận hạt nhân mới. Trước đó vào tháng 1, ông Trump cũng đã cảnh báo về khả năng tiến hành hành động quân sự để đáp trả các cuộc biểu tình trên toàn quốc ở Iran.
Các nguồn thạo tin trước đó đã nói với đài CNN vào tuần trước rằng ông Trump đang xem xét các lựa chọn bao gồm các cuộc không kích nhắm vào các nhà lãnh đạo, các địa điểm hạt nhân và các thể chế chính phủ của Iran. Một nhóm tác chiến tàu sân bay của Mỹ hiện đang ở trong khu vực, nơi họ có thể hỗ trợ bất kỳ hoạt động tiềm tàng nào chống lại nước này.
Iran được cho là đang sở hữu hàng nghìn tên lửa và máy bay không người lái có tầm bắn vươn đến các căn cứ Mỹ đóng tại một số quốc gia ở khu vực Trung Đông.