Mỹ “quay” sang Úc để tìm nguồn cung đất hiếm thay thế Trung Quốc

Thứ Ba, 21/10/2025 11:09  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 21/10, Reuters đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Úc Anthony Albanese đã ký một thỏa thuận khoáng sản quan trọng.

Thời gian gần đây, Trung Quốc nổi lên như một vấn đề lớn tại hội nghị thượng đỉnh đầu tiên tại Nhà Trắng giữa Úc Mỹ. Hai nước sau đó đã ký một thoả thuận khoáng sản, trong đó cho biết sẽ đầu tư 1 tỷ USD trong 6 tháng tới vào các dự án khai thác và chế biến, cũng như đặt ra mức giá sàn tối thiểu cho các khoáng sản quan trọng, một động thái mà các công ty khai thác phương Tây đã mong muốn từ lâu.

Một tuyên bố của Nhà Trắng về thỏa thuận này cho biết thêm rằng các khoản đầu tư sẽ nhắm vào các mỏ khoáng sản quan trọng trị giá 53 tỷ USD, mặc dù không cung cấp chi tiết về loại hoặc địa điểm.

"Trong khoảng một năm nữa, chúng ta sẽ có rất nhiều khoáng sản quan trọng và đất hiếm đến mức bạn sẽ không biết phải làm gì với chúng" - Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các phóng viên.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Úc Anthony Albanese ký thoả thuận quan trọng về đất hiếm và các loại khoáng sản quan trọng khác - Ảnh: Reuters

Ngân hàng Xuất Nhập khẩu Mỹ, hoạt động với tư cách là cơ quan tín dụng xuất khẩu của chính phủ Mỹ sau đó đã công bố các bức thư bày tỏ sự quan tâm của ngân hàng với việc sẽ cấp vốn với tổng giá trị hơn 2,2 tỷ USD để thúc đẩy các dự án khoáng sản quan trọng tại Úc.

Ngân hàng cho biết các dự án này bao gồm một loạt các khoáng sản quan trọng, thiết yếu cho các hệ thống quốc phòng tiên tiến, linh kiện hàng không vũ trụ, thiết bị truyền thông và công nghệ công nghiệp thế hệ tiếp theo.

Các khoản đầu tư này sẽ giúp hỗ trợ tái công nghiệp hóa nền tảng sản xuất công nghệ cao của Mỹ, đồng thời giúp "chống lại sự thống trị xuất khẩu của Trung Quốc và đảm bảo khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng phương Tây" - báo cáo cho biết.

Ngoài ra, Lầu Năm Góc có kế hoạch xây dựng một nhà máy tinh chế gali ở bang Tây Úc. Trung Quốc đã chặn xuất khẩu gali sang Mỹ vào tháng 12 năm ngoái.

Thời gian qua, Mỹ đang tìm cách tăng cường khả năng tiếp cận các khoáng sản quan trọng trên toàn thế giới khi Trung Quốc thực hiện các bước nhằm tăng cường kiểm soát nguồn cung toàn cầu. Căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đã leo thang trước cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến tại Hàn Quốc vào tuần tới.

Thuật ngữ khoáng sản quan trọng được áp dụng cho một loạt các khoáng sản, bao gồm đất hiếm, lithium và niken.

Theo dữ liệu của Cục Khảo sát Địa chất Mỹ, Trung Quốc có trữ lượng đất hiếm lớn nhất thế giới, nhưng Úc cũng có trữ lượng đáng kể. Các khoáng sản này được sử dụng cho các sản phẩm từ xe điện đến động cơ máy bay và radar quân sự.

Bình luận (0)

Lên đầu trang