(CAO) Hôm 15/1, Reuters đưa tin một sĩ quan của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) Mỹ đã bắn bị thương một người đàn ông Venezuela khi người này bỏ chạy khỏi một điểm dừng kiểm tra giao thông ở Minneapolis, bang Minnesota hôm 14/1.
Hành động này tiếp tục làm leo thang căng thẳng về việc triển khai các đặc vụ liên bang được vũ trang tại thành phố đông dân nhất của bang Minnesota.
Bộ An ninh Nội địa Mỹ hiện là cơ quan giám sát chiến dịch trấn áp nhập cư của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cho biết vụ nổ súng xảy ra sau khi người này tấn công sĩ quan liên bang bằng chổi và xẻng xúc tuyết. Bộ này cho biết người đàn ông đang ở Mỹ bất hợp pháp.
Vụ nổ súng mới nhất diễn ra trong thời tiết dưới mức đóng băng vào tối 14/1 khi người đàn ông gốc Venezuela bị các nhân viên thực thi pháp luật liên bang nhắm mục tiêu trong một vụ dừng xe kiểm tra giao thông. Người này đã bỏ chạy và đâm xe của mình vào một chiếc xe đang đậu, trước khi bỏ phương tiện để chạy bộ, theo một tuyên bố của Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS).
Một sĩ quan truy đuổi đã bắt kịp người đàn ông, người này sau đó "bắt đầu chống cự và tấn công sĩ quan" - DHS cho biết.
Trong lúc giằng co, hai người từ một căn hộ gần đó lao ra và tấn công cảnh sát bằng xẻng xúc tuyết và cán chổi, thông báo cho biết thêm.

Đặc vụ
ICE ở thủ đô Washington D.C
Người đàn ông vùng thoát và bắt đầu đánh cảnh sát bằng một trong những dụng cụ đó. Nhân viên cảnh sát do "lo sợ cho tính mạng và sự an toàn của mình", đã nổ súng và làm bị thương người đàn ông ở chân.
Người đàn ông bị thương và hai người còn lại đã chạy trốn vào căn hộ và cố thủ ở đó trước khi bị bắt giữ.
Cả cảnh sát và người đàn ông bị bắn đều đã được đưa vào bệnh viện. Một nguồn thạo tin cho biết nghi phạm bị thương đang trong tình trạng ổn định.
Vụ nổ súng mới nhất của đặc vụ ICE diễn ra chỉ hơn một tuần sau khi một nhân viên khác của ICE đã bắn chết một phụ nữ 37 tuổi ở bang Minnesota khiến làn sóng phẫn nộ của dư luận biến thành các cuộc biểu tình ở thành phố Minneapolis và các thành phố khác trên khắp cả nước.
Vụ việc xảy ra vào ngày 7/1 khi một sĩ quan ICE bắn chết công dân Mỹ Renee Nicole Good trong chiến dịch trấn áp người nhập cư lớn nhất từ trước đến nay của Bộ An ninh Nội địa trên toàn quốc dưới lệnh của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
(CAO) Hôm 9/1, Reuters đưa tin vụ nhân viên của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE) bắn chết một phụ nữ 37 tuổi ở bang Minnesota đã khiến làn sóng của dư luận biến thành các cuộc biểu tình ở thành phố Minneapolis và các thành phố khác trên khắp cả nước.