(CAO) Hôm 22/1, Reuters đưa tin sau nhiều tuần có những phát biểu mạnh mẽ, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đột ngột rút lại lời đe dọa áp thuế đối với các quốc gia phản đối kế hoạch của ông nhằm có được đảo Greenland (hòn đảo tự trị của Đan Mạch) .
Dù vậy, việc rút lại tuyên bố doạ áp thuế vẫn để lại sự không chắc chắn về việc chấm dứt bế tắc, đe dọa làm rạn nứt trong quan hệ xuyên Đại Tây Dương.
Thay vào đó, ông chủ Nhà Trắng đã nói “bóng gió” về một thỏa thuận khung về hòn đảo Bắc Cực này đang trong tầm tay của ông.
Tham vọng giành chủ quyền đối với Greenland từ tay Đan Mạch, một thành viên của tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), đã đe dọa phá vỡ liên minh vốn là nền tảng an ninh của phương Tây kể từ khi kết thúc Thế chiến thứ hai, và làm bùng phát lại cuộc chiến thương mại với châu Âu.
Sau cuộc gặp với Tổng thư ký NATO Mark Rutte tại Davos, ông Trump cho biết có thể có một thỏa thuận đáp ứng mong muốn của ông về một hệ thống phòng thủ tên lửa và quyền tiếp cận các khoáng sản quan trọng trong khi ngăn chặn những gì ông cho là tham vọng của Nga và Trung Quốc ở Bắc Cực.
Tổng thư ký NATO đã nói với một hội thảo trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Davos hôm 22/1 rằng Mỹ và các đồng minh trong khối đã thảo luận về cách NATO nên bảo vệ Bắc Cực tốt nhất trước Nga và Trung Quốc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại diễn đàn kinh tế Davos - Ảnh: Reuters
"Một hướng làm việc nổi bật từ hôm qua... là đảm bảo rằng, đặc biệt là đối với Greenland, chúng ta phải đảm bảo rằng Trung Quốc và Nga sẽ không thể tiếp cận nền kinh tế (hoặc) quân sự của Greenland" - Tổng thư ký Rutte tuyên bố.
Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen trong khi đó cho biết Đan Mạch và Greenland sẽ tiếp tục tham gia các cuộc đàm phán mang tính xây dựng, với điều kiện là phải tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ của Đan Mạch.
Bộ trưởng Quốc phòng Troels Lund Poulsen sau đó cho biết Đan Mạch đã thiết lập một lằn ranh đỏ rõ ràng trong các cuộc thảo luận về Greenland, đồng thời tuyên bố rằng nước này sẽ không nhượng lại chủ quyền.
“Sau cuộc gặp hôm 21/1 giữa Tổng thư ký NATO Mark Rutte và Donald Trump, tình hình hiện nay tốt hơn nhiều so với hôm qua. Tôi rất vui mừng về điều đó” - Bộ trưởng Poulsen tuyên bố trên mạng xã hội X.
Cư dân Greenland thở phào nhẹ nhõm sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố hôm 21/1 rằng ông sẽ không sử dụng vũ lực để chiếm đóng hòn đảo.
Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Đức Lars Klingbeil cảnh báo không nên lạc quan quá sớm về việc vấn đề này đã được giải quyết.
“Thật tốt khi họ đang đối thoại, nhưng chúng ta phải chờ thêm thời gian và đừng quá hy vọng sớm” - Klingbeil nói với đài truyền hình ZDF của Đức vào tối ngày 21/1.

Một góc đảo Greenland - Ảnh: Reuters
Trong khi đó, lần đầu tiên công khai đề cập đến vấn đề này, Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 21/1 cho biết quyền sở hữu Greenland không phải là mối quan tâm của Nga.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 22/1 cũng cho biết "cái gọi là mối đe dọa từ Trung Quốc" đối với Greenland là vô căn cứ.