Nội dung Báo CATP ngày 3-8-2017: Nữ sinh vạch mặt nhóm dụ dỗ, bán nạn nhân ra nước ngoài

Thứ Tư, 02/08/2017 20:31  | Ban Biên tập

|

Từ lời khai của bị hại, đường dây mua bán trẻ em được Công an huyện Mù Cang Chải phối hợp với tỉnh bạn Yên Bái vào cuộc làm rõ, bắt hai “tú ông” là Thào A Vinh (SN 1998, trú xã Nậm Khắt) và Lờ A Thông (SN 1991, ở xã Lao Chải, cùng huyện Mù Cang Chải) để làm rõ. Các nạn nhân còn lại đang được giải cứu…

* Những lá đơn liên tiếp gửi về cơ quan điều tra liên quan đến các vụ cướp giật tài sản khiến người dân bất an, ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa phương. Việc bị hại không đến trình báo cũng gây không ít khó khăn cho công an trong công tác truy tìm tội phạm. Tuy nhiên, với tinh thần quyết tâm không ngại gian khó, cuối cùng các trinh sát đã bắt các đối tượng phải qui án (Bài Băng cướp nghiện ngập gây náo loạn Đồng Xoài).

* Từ lời khai của bị hại, đường dây mua bán trẻ em được Công an huyện Mù Cang Chải phối hợp với tỉnh bạn Yên Bái vào cuộc làm rõ, bắt hai “tú ông” là Thào A Vinh (SN 1998, trú xã Nậm Khắt) và Lờ A Thông (SN 1991, ở xã Lao Chải, cùng huyện Mù Cang Chải) để làm rõ. Các nạn nhân còn lại đang được giải cứu… (Bài Nữ sinh vạch mặt nhóm dụ dỗ, bán nạn nhân ra nước ngoài).

* Phần đông những người đến dự thánh lễ cầu nguyện đều nghẹn ngào, chỉ duy nhất nạn nhân còn sống sót trong vụ thảm án đứng trước 3 cỗ quan tài đọc lời vĩnh biệt cha mẹ, em gái và cất tiếng hát bài Một ngày chúng ta sẽ gặp nhau bằng giọng bình thản, đều đều vô cảm, không thổn thức nức nở, chẳng giọt nước mắt tuôn trào… Chính biểu hiện lạ xuất hiện “mọi lúc, mọi nơi” ấy của chàng “quý tử” đã khiến giới truyền thông đặt vấn đề và cơ quan điều tra vào cuộc (Bài “Quý tử” máu lạnh).

* Rừng rốn đã có từ rất lâu đời, ngay cả những người già nhất trong làng cũng không biết chính xác nó xuất hiện từ bao giờ. Chỉ biết ở đây những đứa trẻ sinh ra sẽ được người thân mang phần rốn đã cắt bọc lại cẩn thận rồi đem vào rừng, chọn một cái cây xanh tốt treo lên. Từ bao đời nay, đồng bào trên dãy Ngọc Linh vẫn luôn bảo vệ khu rừng độc đáo của mình và duy trì tập tục kỳ lạ này… (Bài Khu rừng rốn của đồng bào Xê Đăng).

Bên cạnh, nhiều thông tin thời sự trong nước và quốc tế mới nhất: Mảnh đời bất hạnh: Hai đứa trẻ mồ côi khát sữa; Thuê xe, làm giả giấy tờ đi thế chấp; Giám đốc trộm trụ điện lấy lõi sắt bán phế liệu; TP.Mỹ Tho, Tiền Giang: Bỏ hoang “đất vàng”; Bắt quả tang hai cơ sở bơm tạp chất vào tôm; Gắp hạt mãng cầu trong phổi một thanh niên; TPHCM: Phát loa tuyên truyền Luật giao thông; Điều tra vụ phá lăng mộ làm dự án; Sạt lở đất, hai cha con bị lấp; Truy tìm nghịch tử gây trọng tội; Nhóm đối tượng bịt mặt xông vào quán ăn chém người; Cần Thơ: Vì sao trưởng phòng thanh tra trường cao đẳng bị bắt?; Cán bộ ngân hàng bị tố chiếm đoạt 3,6 tỷ đồng; Đột kích xưởng sản xuất phân bón giả qui mô lớn; Cướp giật hoành hành ở phố núi Pleiku; Mối nguy từ nhiều chủ thầu dùng cát mặn xây nhà; Liên tiếp phá án ma túy, thu 63 bánh heroin; Futsal Việt Nam quyết vượt “ngọn núi” Thái Lan; Ngoại trưởng Rex Tillerson cảnh báo nguy cơ xung đột Mỹ - Trung;…

Kính mời bạn đọc đón xem!

Bình luận (0)

Lên đầu trang