Clip ngư dân Thanh Hóa ‘lên tiếng’ về hiện tượng hàng tấn cá chết bất thường

Chủ Nhật, 08/05/2016 17:19  | Thanh Hoàng

|

(CAO) Hàng tấn cá bỗng đột ngột chết nổi trên mặt nước, khiến người nuôi cá lồng trên sông Bạng, tại xã Hải Thanh, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa), lao đao vì thiệt hại lớn.

Ông Đặng Văn Tý (56 tuổi) trú tại thôn Thanh Đình, xã Hải Thanh cho biết gia đình ông có nuôi 4 lồng cá, chia làm 34 ô nuôi. Ngày khoảng hơn 8 giờ sáng 5-5 cá bắt đầu có hiện tượng chết bất thường.

Cùng cảnh ngộ có cá nuôi bị chết bất thường trong ngày 5-5 như ông Tý là các hộ nuôi cá kế bên, gồm: ông Nguyễn Đình Sơn, Lê Văn Huân, Bùi Bá Sơn. Loại cá bị chết ở các hộ nuôi gồm 4 loại cá: Bớp, Mú, Hồng Mỹ, Vược. Cá chết ở hai giai đoạn sinh trưởng là cá giống và cá thịt chuẩn bị thu hoạch, có cân nặng từ 2 – 4 kg/con, giá bán phổ biến từ 150.000 đồng - 250.000 đồng/kg.

Ngư dân ‘lên tiếng’ về hiện tượng hàng tấn cá chết bất thường

Theo ông Tý thì gia đình ông có khoảng 3-4 tấn cá bị chết bất thường, thiệt hại khoảng 500 - 600 triệu đồng. Trong khi đó, gia đình ông Huân cho biết có khoảng 3 tấn cá của gia đình bị chết, thiệt hại khoảng 500 triệu đồng. Gia đình ông Bùi Bá Sơn có 1,5 tấn cá chết, thiệt hại khoảng 250 triệu đồng. Gia đình ông Nguyễn Đình Sơn có 2,5 tấn cá chết, thiệt hại trên 400 triệu đồng. Như vậy, theo số liệu người dân cung cấp thì số cá chết tại 4 hộ nuôi của xã Hải Thanh là khoảng 11 tấn cá, giá trị trên thị trường tầm 1,8 tỉ đồng.

Về nguyên nhân dẫn đến hiện tượng cá chết bất thường, các hộ dân nuôi cá đều khẳng định là do Nhà máy chế biến Hải sản Lạch Bạng (thuộc Công ty cổ phần bột cá Thanh Hoa) xả nước thải trực tiếp ra sông, gây ô nhiễm, khiến cá chết.

Clip ngư dân Thanh Hóa ‘lên tiếng’ về hiện tượng hàng tấn cá chết bất thường:

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang