Bắt quả tang vụ hút trộm 600 m3 cát trên biển Cần Giờ

Thứ Tư, 06/11/2019 13:41

|

(CAO) Đó là khối lượng cát của ba phương tiện khai thác trái phép trên vùng biển Cần Giờ, bị lực lượng Đồn Biên phòng Cần Thạnh bắt quả tang chiều 4-11-2019.

Trước đó, trong lúc thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên biển, tổ công tác của Đồn Biên phòng Cần Thạnh (Bộ đội biên phòng TP.Hồ Chí Minh) phát hiện quả tang ba phương tiện đang có hành vi khai thác cát trái phép.

Ngay sau đó, tổ công tác đã tiến hành kiểm tra ba phương tiện mang BKS lần lượt: HD-2455, HP-4242, HP-2627, do Phạm Văn Ngọt (SN 1974), Trần Ngọc Sơn (SN 1973, cùng ngụ tại tỉnh Hải Dương) và Nghiêm Văn Minh (SN 1989, ngụ tỉnh Nam Định) làm thuyền trưởng.

Tổ công tác Đồn Biên phòng Cần Thạnh tiến hành kiểm tra người, phương tiện có dấu hiệu vi phạm

Tại hiện trường, cả ba sà lan đang chứa tổng cộng khoảng 600 m3 cát biển. Đồng thời, chủ phương tiện không xuất trình được giấy tờ liên quan đến hoạt động khai thác cát cũng như giấy tờ về hàng hoá, phương tiện, người điều khiển theo quy định.

Điều đáng nói, trên mỗi sà lan đều được trang bị hàng chục máy hút cát với công suất lớn, có thể khai thác trên 100 m3 cát mỗi giờ.

Ngay sau đó, tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và dẫn giải người, tang vật, phương tiện vi phạm về Đồn Biên phòng Cần Thạnh để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang