(CAO) Toà quyết định chấp nhận kháng cáo về hình phạt của 12 bị cáo có đơn kháng cáo.
Sáng ngày 22/12, sau 6 ngày nghị án, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội đã tuyên chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt đối với nhiều bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và các địa phương liên quan, trên cơ sở ghi nhận thái độ thành khẩn, ăn năn hối cải cùng nhiều tình tiết giảm nhẹ mới được xuất trình tại phiên tòa.
Theo đó, HĐXX quyết định chấp nhận kháng cáo về hình phạt của 12 bị cáo có đơn kháng cáo; sửa bản án sơ thẩm của TAND Hà Nội về hình phạt đối với các bị cáo. Các bị cáo khác được giảm nhẹ hình phạt, trong đó có những bị cáo được HĐXX cấp phúc thẩm cho hưởng án treo.
Cụ thể, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc (cũ) Hoàng Thị Thúy Lan được giảm từ 14 năm xuống còn 11 năm 6 tháng tù về tội Nhận hối lộ với số tiền 47,9 tỷ đồng. Cựu Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) Lê Duy Thành cũng được giảm án từ 12 năm xuống còn 8 năm 6 tháng tù sau khi tự nguyện nộp thêm 200 triệu đồng để khắc phục hậu quả. Cựu Phó Bí thư Thường trực Phạm Hoàng Anh được giảm từ 8 năm xuống 6 năm tù. Hai cựu lãnh đạo khác của tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) là Phạm Văn Vọng (cựu Bí thư) và Phùng Quang Hùng (cựu Chủ tịch) đã được chuyển từ hình phạt tù giam sang 3 năm tù cho hưởng án treo do vì tuổi tác và sức khỏe yếu.
Với các bị cáo khác, HĐXX cũng đã xem xét và cân nhắc đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ theo đúng quy định của pháp luật.

Các bị cáo nghe Hội đồng xét xử tuyên án
Trước đó, đại diện VKS cũng đề nghị giảm án, cho hưởng án treo đối với nhiều bị cáo, vì nhiều bị cáo tuổi cao, sức khỏe yếu, không còn nguy hiểm cho xã hội; một số bị cáo giữ vai trò thứ yếu, số tiền hưởng lợi không lớn, có nơi cư trú rõ ràng nên không cần thiết cách ly khỏi xã hội mà giao cho địa phương quản lý, giáo dục là phù hợp, thể hiện tính nhân đạo, khoan hồng của pháp luật.
Tại phiên tòa, HĐXX đánh giá cao sự tự nguyện khắc phục của các bị cáo. Tuy nhiên, tòa đã bác bỏ đề nghị của bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan về việc nộp thêm 2 lô đất để "khắc phục thêm", với lý do tài sản nhà đất này còn liên quan đến các vấn đề sở hữu chung, riêng và quyền thừa kế chưa thể làm rõ ngay.
Trong lời nói sau cùng, cựu Bí thư Tỉnh uỷ Hoàng Thị Thuý Lan đã bày tỏ sự hối lỗi sâu sắc, đồng thời thiết tha xin sự khoan hồng cho bản thân và các cấp dưới thân cận vì những nỗ lực đóng góp cho sự phát triển của tỉnh Vĩnh Phúc trong quá khứ. Bên cạnh những thành tích công tác, nhiều bị cáo đã trình bày những hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn làm căn cứ xin giảm nhẹ. Bị cáo Lan trình bày về tình trạng sức khỏe yếu, từng bị đột quỵ cùng hoàn cảnh gia đình có chồng mắc bệnh hiểm nghèo và con gái khuyết tật thị giác.
Trong khi đó, cựu Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) Lê Duy Thành được hơn 2.600 cá nhân, hàng loạt tổ chức và 41 doanh nghiệp (bao gồm cả các công dân quốc tịch Hàn Quốc) gửi đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.
Theo bản án sơ thẩm, HĐXX xác định Nguyễn Văn Hậu đã lợi dụng quan hệ cá nhân hoặc thông qua công việc để đưa hơn 132 tỷ đồng cho lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND và các sở, ngành tại Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi nhằm tạo điều kiện cho Tập đoàn Phúc Sơn trúng nhiều gói thầu tại các địa phương này và Phú Thọ.
Sau khi trúng thầu, Hậu chỉ đạo chuyển nhượng thầu trái pháp luật, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 459 tỷ đồng. Ngoài ra, bị cáo còn chỉ đạo sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán, gây thất thu thuế 504 tỷ đồng. Cơ quan tố tụng xác định tổng thiệt hại từ các hành vi vi phạm về đấu thầu, kế toán và xác định lại giá đất trong vụ án lên tới hơn 1.168 tỷ đồng.