Khám xét doanh nghiệp "trùm" về cát xây dựng ở TP.Huế

Thứ Ba, 02/07/2019 15:45

|

(CAO) Đến rạng sáng 2-7, lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế mới hoàn tất việc khám xét trụ sở của doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm (địa chỉ 217 Phan Bội Châu, TP.Huế) để phục vụ điều tra về nghi vấn mua bán trái phép hoá đơn.

Trước đó, từ khoảng 16h ngày 1-7, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế phối hợp với Công an TP.Huế huy động CBCS tiến hành khám xét đối trụ sở doanh nghiệp này do nghi vấn doanh nghiệp liên quan đến vụ án mua bán trái phép hóa đơn, xảy ra trong giai đoạn 2015 - 2018.

Quá trình khám xét, lực lượng công an đã niêm phong, thu giữ nhiều tài liệu để phục vụ công tác điều tra.

Lực lượng chức năng tiến hành khám xét

Thời gian qua, trước thực trạng vật liệu xây dựng, nhất là cát trở nên khan hiếm, doanh nghiệp Tuyết Liêm đã lập hàng loạt bãi tập kết cát, sỏi.

Điển hình là bãi tập kết cát "khủng" ở thôn Hải Cát 1, xã Hương Thọ, TX.Hương Trà (Thừa Thiên - Huế), với trữ lượng hàng nghìn m3. Thông tin từ sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên - Huế thì khu đất này nằm trong dự án bãi đậu xe ô tô nội bộ của doanh nghiệp Tuyết Liêm với vốn đầu tư hơn 12 tỷ đồng.

Khuôn viên dự án đậu ô tô nội bộ của DN Tuyết Liêm nhưng tập kết cát, sỏi "khủng".

Theo hồ sơ, diện tích đất dự án được cấp để xây dựng nhà văn phòng điều hành, xưởng sửa chữa và bãi đỗ xe ô tô nội bộ của doanh nghiệp, nhưng bên trong khuôn viên lại là một bãi tập kết cát khổng lồ với hàng nghìn m3 cát với chiều cao hàng chục mét.

Doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm do bà Nguyễn Thị Tuyết làm giám đốc, ngành nghề chính là xây dựng công trình đường sắt, đường bộ; Khai thác đá, cát, sỏi…. Ở Huế, doanh nghiệp này được giới xây dựng mệnh danh là “trùm” về cát xây dựng.

Hiện cơ quan đang xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang