Kiểm tra kho hàng, tạm giữ hơn 1.500 súng, kiếm các loại

Thứ Tư, 25/05/2016 21:45  | Huệ Trinh

|

(CAO) Đến gần 17 giờ ngày 25-5-2016, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (CSĐTTP về KT & TN) Công an quận 6 mới hoàn tất việc lập biên bản và niêm phong hơn 1.500 súng, kiếm trò chơi bạo lực, cùng nhiều sản phẩm trò chơi ngoại nhập không hóa đơn, chứng từ chờ điều tra làm rõ, xử lý sau.

Được biết thời gian gần đây, trinh sát Đội CSĐTTP về KT & TN Công an quận 6 phát hiện có nhiều đối tượng tổ chức mua bán và vận chuyển hàng không hóa đơn chứng từ, đặc biệt là mặt hàng đồ chơi bạo lực ngoại nhập gồm súng, kiếm các loại nên báo cáo Ban chỉ huy Công an quận lập kế hoạch theo dõi.

Súng, kiếm còn nguyên trong bao
Phân loại để niêm phong
Đạn đồ chơi bạo lực

Tổ chức đeo bám và mật phục nhiều ngày, đến lúc 14 giờ ngày 25-5-2016, đơn vị xác định được địa điểm cất giấu hàng nên đề xuất Ban chỉ huy Công an quận ra lệnh khám xét với kho hàng tại số 65 đường Chu Văn An, phường 1, quận 6.

Rất nhiều kiếm, súng ống nhựa bị thu giữ

Kết quả, đơn vị lập biên bản tạm giữ khoảng 1500 súng, kiếm đồ chơi mang tính bạo lực và nhiều mặt hàng đồ chơi ngoại nhập không có hóa đơn chứng từ. Ước tính trị giá số hàng hóa bị công an lập biên bản tạm giữ khoảng 60-70 triệu đồng.

Súng đồ chơi như thật

Chủ số hàng trên là bà Thạch Thị Thanh (SN 1982, ngụ đường Lò Siêu, phường 16, quận 11) khai báo đã thu gom số hàng hóa trên từ nhiều nguồn trôi nổi khác nhau trên thị trường rồi đưa về kho cất giấu để bán lại cho người kinh doanh nhỏ lẻ, nhằm hưởng chênh lệch.

Hiện vụ việc đang được Công an quận 6 tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Bình luận (0)

Lên đầu trang