Nữ doanh nhân Trần Thị Hường qua đời ở tuổi 81

Thứ Bảy, 13/05/2017 15:19

|

(CAO) Nữ doanh nhân Trần Thị Hường, được biết đến với tên gọi Tư Hường vừa qua đời sáng nay (13-5) do tuổi già, hưởng thọ 81 tuổi.

Trước khi qua đời, bà là cố vấn cấp cao của Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank), Chủ tịch Tập đoàn Hoàn Cầu. Bà là người phụ nữ giàu có, quyền lực và gây dựng cơ nghiệp từ hai bàn tay trắng.

Bà Trần Thị Hường sinh ngày 20-4-1936 tại tỉnh Bình Định. Do hoàn cảnh gia đình nên bà chỉ học hết lớp 5 rồi đi làm thuê, buôn bán kiếm tiền phụ giúp gia đình.

Năm 1979, bà cùng gia đình vào TP.HCM sinh sống. Một thời gian sau, bà tạo mối quan hệ kinh doanh và cung ứng thủy sản cho Tổng công ty Thủy sản Việt Nam (Seaprodex).

Đến năm 1991, bà Tư Hường thành lập công ty TNHH Sơn Hải (Gia Lai) chuyên khai thác, kinh doanh gỗ… Hai năm sau, bà thành lập Công ty TNHH Hoàn Cầu với vốn điều lệ là 193 tỷ đồng do bà làm Chủ tịch HĐQT, chuyên kinh doanh bất động sản, vật liệu xây dựng.

Đến năm 2016, Công ty Hoàn Cầu có vốn điều lệ 1.170 tỷ đồng cùng hàng chục công ty thành viên trên khắp cả nước, tham gia nhiều lĩnh vực chính - ngân hàng, bất động sản, du lịch, dịch vụ giải trí...

Tập đoàn Hoàn Cầu còn nổi tiếng với sự kiện đưa cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ thế giới (Miss Universe) 2008, lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam.

Bà Tư Hường cũng từng đấu thầu, chấp nhận trả trước 5 năm một lần cho công ty yến sào Khánh Hòa để mua sản phẩm trên toàn tỉnh. Việc kinh doanh này kéo dài cho hơn 20 năm và mang lại cho bà thành công lớn.

Tạp chí Forbes từng ca ngợi thành công của bà là nhờ sự nhanh nhạy với thị trường.

Bình luận (0)

Lên đầu trang