Phát hiện một cửa hàng chuyên nhập xăng dầu trái tuyến

Thứ Bảy, 22/12/2018 20:28

|

(CAO) Ngày 22-12, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk đã đưa phương tiện cùng toàn bộ số xăng, dầu không không có hóa đơn chứng từ do đơn vị vừa phát hiện, thu giữ về cơ quan để tiếp tục điều tra xử lý .

Trước đó, khoảng 20h ngày 21-12, từ nguồn tin báo của người dân và qua công tác nắm tình hình về cửa hàng xăng dầu Thanh Vân ở xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn chuyên nhập các loại xăng, dầu trái tuyến, tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk bất ngờ kiểm tra cửa hàng trên, phát hiện xe bồn BS: 47C-087.79 đang xả 4.000 lít dầu bán cho cửa hàng xăng dầu Thanh Vân.

Xe bồn vận chuyển xăng dầu không có hóa đơn, chứng từ

Tài xế điều khiển xe bồn là Hà Thọ Tùng (37 tuổi) cho biết, được Công ty Minh Tâm ở địa chỉ 60 đường Trần Quý Cáp, TP.Buôn Ma Thuột thuê chở 22.000 lít xăng, dầu từ Công ty cổ phần xăng dầu Petro Bình Phước, tỉnh Bình Phước.

Sau khi chở về đến Đắk Lắk, Thọ đã xả 7.000 lít xăng xuống hầm chứa của Công ty Minh Tâm. Số còn lại chở đến cửa hàng xăng dầu Thanh Vân để bán. Tại thời điểm này, tài xế Thọ không xuất trình được hóa đơn xuất bán xăng, dầu cho cửa hàng Thanh Vân.

Điều đáng nói, cửa hàng xăng dầu Thanh Vân chỉ ký hợp đồng nhập xăng, dầu của tổng Công ty dầu Việt Nam (PV Oil). Thế nhưng thời gian qua, thông qua Công ty Minh Tâm, cửa hàng này lại thường xuyên nhập xăng, dầu của Petro Bình Phước.

Bình luận (0)

Lên đầu trang