Vác lượng lớn dụng cụ ngừa thai, bị phát hiện bỏ chạy về Campuchia

Thứ Bảy, 04/07/2020 21:06  | Nguyễn Nhân

|

(CAO) Chiều ngày 4-7, Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình (Bộ đội Biên phòng An Giang) xác nhận đơn vị đang điều tra, làm rõ vụ buôn lậu dụng cụ y tế.

Số dụng cụ y tế bị thu giữ.

Theo đó, khi tuần tra đến khu vực quán Gió Đồng (thuộc tổ 1, ấp An Khánh, xã Khánh An, huyện An Phú, An Giang), tổ công tác phòng, chống dịch Covid-19 số 7 của Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình, phát hiện 1 đối tượng đang vác bao tải từ thuyền máy dưới sông Bình Di lên bờ.

Do đây là con sông chung giữa Việt Nam – Campuchia nên tổ công tác nhanh chóng tiếp cận để kiểm tra. Vừa thấy lực lượng chức năng, đối tượng nhanh chóng nhảy lên thuyền, khởi động máy chạy về bên kia biên giới, để lại 1 bao tải màu trắng, 1 túi nilon đen.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong bao nilon chứa quần áo tư trang cá nhân, còn trong bao tải chứa 105 hộp Implanon NXT. Bước đầu xác định đây là dụng cụ y tế giúp ngừa thai, ước trị giá hàng hóa khoảng 180 triệu đồng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang