Xử lý nghiêm hành vi vận chuyển, mua bán pháo lậu dịp cuối năm

Thứ Sáu, 12/01/2024 18:54

|

(CATP) Tình trạng mua bán pháo lậu "nhộn nhịp" giáp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, mà nhiều người có thể vô ý hoặc cố ý về những biện pháp xử lý hành chính hay đến mức bị xử lý hình sự theo các quy định của pháp luật hiện hành. Trong đó, có mức xử lý hình sự đối với vi phạm trong quản lý, sử dụng pháo nổ lên đến… 15 năm tù và phạt tiền lên đến 3 tỷ đồng.

Cần xử phạt mạnh tay

Ngày 11/01/2024, theo Công an TPHCM, cụ thể từng hành vi mà đối tượng có thể bị xử lý hành chính, hay đến mức xử lý hình sự mọi người cần biết. Theo đó, mức xử lý hình sự đối với vi phạm tội "sản xuất, buôn bán hàng cấm" (Điều 190 - BLHS), người nào sản xuất, buôn bán pháo nổ, pháo hoa từ 6kg trở lên bị phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 3 tỷ đồng, phạt tù từ 1 tháng đến 15 năm tù. Về tội "tàng trữ, vận chuyển hàng cấm" (Điều 191), đối với người tàng trữ, vận chuyển pháo nổ, pháo hoa nổ từ 6kg trở lên thì phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 1 tỷ đồng và hình phạt 6 tháng đến 10 năm tù.

Chưa hết, tội "gây rối trật tự công cộng" (Điều 318), người đốt pháo nổ, pháo hoa nổ trái phép gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng và phạt 3 tháng đến 7 năm tù. Hay trường hợp người buôn bán hoặc vận chuyển pháo trái phép qua biên giới thì bị xử lý tội "buôn lậu, theo Điều 188, hoặc tội vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, Điều 189". Cùng với đó, Công an TPHCM khuyến cáo, nếu trường hợp đốt pháo nổ, pháo hoa nổ gây thiệt hại nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của người khác thì vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về các tội danh khác tương xứng với hậu quả nghiêm trọng do hành vi đốt pháo gây ra.

Đối với mức xử lý hành chính về vi phạm trong quản lý, sử dụng pháo nổ, theo Điều 11 Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ, phạt từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng khi lưu hành các loại giấy phép, giấy xác nhận, giấy chứng nhận, chứng chỉ về quản lý sử dụng pháo không có giá trị sử dụng. Phạt 2 - 5 triệu đồng trường hợp che giấu, giúp người khác hoặc không tố giác hành vi chế tạo, sản xuất, mang, mua, bán, sửa chữa, xuất khẩu, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép hoặc hủy hoại pháo.

Ngoài ra, không báo cáo, báo cáo không kịp thời, che giấu hoặc làm sai lệch thông tin báo cáo về việc mất, thất thoát, tai nạn, sự cố về pháo; hay giao pháo hoa nổ, thuốc pháo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. Mức phạt từ 5 - 10 triệu đồng ngay cả việc trao đổi, cho, tặng, gửi, mượn, cho mượn, cầm cố pháo hoa nổ, pháo hoa nhập lậu hoặc thuốc pháo để sản xuất pháo trái phép; sử sụng các loại pháo, thuốc pháo trái phép.

Nguyễn Văn Khiêm cùng tang vật

Bên cạnh đó, mức phạt càng tăng từ 10 - 20 triệu đồng khi vận chuyển, tàng trữ trái phép pháo, thuốc pháo hoặc nguyên liệu, phụ kiện để sản xuất pháo. Chưa hết, mức phạt theo khoản 5, Điều 11 Nghị định 144/2021/NĐ-CP của Chính phủ về mang trái phép pháo vào, ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc mang vào nơi cấm, khu vực bảo vệ và mục tiêu bảo vệ bị phạt từ 20 - 40 triệu đồng.

Phát huy vai trò tố giác tội phạm

Chiến công gần đây nhất (cuối năm 2023) mà Công an TPHCM đã triệt phá đường dây vận chuyển, buôn bán, tàng trữ hàng cấm là pháo nổ hoạt động liên tỉnh với số lượng lớn. Theo đó, qua công tác nắm tình hình và phát động phong trào quần chúng nhân dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an TPHCM phát hiện Tăng Quốc Tiến (SN 1978, ngụ H.Giang Thành, tỉnh Kiên Giang) đã cấu kết với Đặng Duy Linh (SN 1992), Danh Tích (SN 1990, đều ngụ TP.Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang) hoạt động vận chuyển, buôn bán hàng cấm là pháo nổ với số lượng đặc biệt lớn từ tỉnh Kiên Giang về TPHCM tiêu thụ và trung chuyển đi nhiều tỉnh, thành phố khác trên cả nước dưới vỏ bọc là đơn vị hoạt động kinh doanh vận tải.

Các đối tượng ngụy trang pháo nổ trong các thùng xốp chứa cá khô, ghi sẵn thông tin người nhận, sau đó chỉ đạo tài xế và phụ xe vận chuyển lên TPHCM, tập kết tại quán cà phê ở P.Bình Hưng Hòa A (Q.Bình Tân) do Nguyễn Đăng Thành (SN 1990, ngụ P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân) làm chủ để cất giấu và trực tiếp đi giao cho các đối tượng trong và ngoài địa bàn TPHCM thông qua các dịch vụ giao hàng trực tuyến.

Với phương thức, thủ đoạn nêu trên, từ tháng 8/2023 đến thời điểm bị bắt giữ, băng nhóm tội phạm do Tiến cầm đầu đã vận chuyển, tiêu thụ gần 6.000kg pháo nổ ra ngoài thị trường tại TPHCM và các tỉnh Cà Mau, Long An, Vĩnh Phúc, Hà Nội. Mặc dù các đối tượng hoạt động lưu động, liên tỉnh, thường xuyên cảnh giác, thay đổi quy luật giao nhận pháo nổ để che giấu sự phát hiện của cơ quan chức năng, nhưng dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Giám đốc Công an TPHCM, nhiều lượt cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị nghiệp vụ đã không ngại khó khăn, gian khổ, tỉ mỉ rà soát, thu thập từng đầu mối thông tin nhỏ nhất để dựng lên toàn bộ đường dây phạm tội do Tăng Quốc Tiến cầm đầu.

Các đối tượng trong đường dây pháo lậu do Tiến cầm đầu

Ngày 29/8/2023, Công an TPHCM triển khai kế hoạch phá án và bắt giữ Nguyễn Đăng Thành khi đang vận chuyển 5 thùng pháo nổ. Đồng thời, Tổ công tác của Công an TPHCM đã chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Kiên Giang và Cục Phòng chống ma túy - Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng bắt giữ các đối tượng cầm đầu, gồm: Tăng Quốc Tiến, Đặng Duy Linh, Danh Tích và 4 đối tượng lái xe, phụ xe. Mở rộng điều tra vụ án, Công an TPHCM tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh Cà Mau, tỉnh Long An, tỉnh Vĩnh Phúc và TP.Hà Nội bắt giữ 6 đối tượng có liên quan đến hành vi giao nhận, mua bán pháo nổ từ băng nhóm do Tăng Quốc Tiến cầm đầu.

Chỉ trong thời gian ngắn, Công an TPHCM đã phối hợp với Công an TP.Hà Nội, tỉnh Vĩnh Phúc, Kiên Giang, Long An và Cà Mau tiến hành khám xét tại 11 địa điểm, thu giữ được hầu hết số lượng pháo nổ (với tổng số lượng gần 6.000kg) mà băng nhóm này đã giao cho các đối tượng đầu dưới chuẩn bị tiêu thụ ra thị trường trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Qua đó, kịp thời ngăn chặn nguy cơ cháy, nổ trong khu dân cư, bảo vệ tính mạng, sức khỏe và tài sản cho nhân dân.

Cao điểm tấn công pháo lậu

Chiến công xuất sắc nêu trên vừa được Công an TPHCM triệt phá, cũng như căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam 13 đối tượng về các tội "buôn bán, tàng trữ, vận chuyển hàng cấm" quy định tại Điều 190, 191 BLHS. Hiện Công an TPHCM khẩn trương truy xét mở rộng để xử lý nghiêm, triệt để các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật.

Nhóm mua bán pháo lậu sa lưới

Cũng nhằm triển khai cao điểm, Công an cả nước tiếp tục thu giữ hàng tấn pháo dịp giáp Tết Nguyên đán. Cụ thể, mới đây Công an H.Củ Chi vừa triệt phá đường dây mua bán pháo nổ lậu quy mô từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ, tang vật thu giữ lên đến hơn 3 tấn pháo. Công an TP.Hải Phòng và Công an tỉnh Tuyên Quang cũng đã phát hiện, bắt giữ các đối tượng có hành vi vận chuyển, mua bán, tàng trữ trái phép pháo nổ.

Theo đó, tại TP.Hải Phòng, vào 17 giờ 30 ngày 03/01/2024, tại khu vực xã An Sơn (H.Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng), Đội CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp với Đội Cảnh sát kinh tế Công an H.Thủy Nguyên bắt quả tang một đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép pháo; thu giữ 1 bao dứa chứa 10 bánh pháo có trọng lượng 18kg. Xác minh nhanh, đối tượng khai tên là Nguyễn Văn Kiêm (SN 1974, thường trú xã Lại Xuân, H.Thủy Nguyên).

Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng tại xã Lại Xuân ngay trong đêm, Công an huyện thu thêm 43 bao dứa chứa pháo đã cuốn thành phẩm với tổng trọng lượng 781kg. Bước đầu, Kiêm khai đặt mua thuốc nổ trên mạng rồi mang về tự đóng, cuốn với mục đích bán trong dịp Tết Nguyên đán 2024, song chưa kịp tiêu thụ thì bị công an phát hiện. Toàn bộ số lượng pháo trên được đối tượng cất giấu trong chuồng gia súc gần bờ đê sông Kinh Thầy.

Trước đó, đêm 26/12/2023, tại xã Ninh Lai (H.Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang), lực lượng Công an H.Sơn Dương đã bắt, lập biên bản quả tang đối với Ngụy Như Quang Nam (SN 1992, trú xã Liễn Sơn, H.Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc). Qua kiểm tra, phát hiện trên ôtô của đối tượng có 60 hộp pháo, với tổng trọng lượng hơn 115kg. Tất cả các loại pháo nổ đều do nước ngoài sản xuất.

Cơ quan CSĐT Công an H.Sơn Dương xác định Phạm Đăng Hưng (SN 1982, trú xã Yên Đồng, H.Yên Mô, tỉnh Ninh Bình) là người bán số pháo trên cho Ngụy Như Quang Nam. Mở rộng điều tra, số pháo trên được Hưng mua lại từ Lý Minh Hạnh (SN 1993, trú thị trấn Mường Khương, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai).

Bình luận (0)

Lên đầu trang