5 phương tiện dính chùm trên đường Bùi Văn Hòa hàng chục phương tiện kẹt cứng trên đường

Thứ Hai, 25/04/2016 17:03  | Thể Trịnh

|

(CAO) Một vụ tai nạn giao thông liên hoàn trên đường Bùi Văn Hòa khiến 5 phương tiện nằm chắn ngang đường, ít nhất 3 mái hiên nhà dân bị tông gãy đổ cùng hàng chục người khác đang ngồi trong quán bỏ ly chén chạy toán loạn ra đường.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 14 giờ chiều ngày 25-4 trên đường Bùi Văn Hòa đoạn đi qua KP.11, P.An Bình, Tp.Biên Hòa-Đồng Nai. Vào thời điểm trên, xe tải của công ty Kim Hưng Long BS:60C-142.000 chạy hướng từ KCN Biên Hòa – Vòng xoay cổng 11. Khi xe tải vừa đổ dốc xuống khu công nghiệp, tài xế đánh tay lái tránh xe tải Bs: 60C-15999 chạy chiều ngược lại đang kéo lê chiếc xe máy Bs:38K1-2090 trên đường. Xe tải tiếp tục bị mất thắng đã tông tiếp vào đuôi xe tải BS:51C-81486 chạy cùng chiều phía trước, một chiếc xe tải khác Bs:60Y-9304 chạy cùng chiều phía sau tiếp tục dồn vào đuôi khiến tài xế hoảng loạn đạp ga lao lên mái hiên nhà hộ dân sống bên đường.

Tại hiện trường, 3 chiếc xe tải chạy cùng chiều bị dính chùm trên đường thuộc địa phận KP.11, P.An Bình, 3 căn nhà liền kề số: 232,233,234 bị xe tải Bs: 60C-142.000 tông vào mái hiên và sập cửa nhà. Thời điểm trên có nhiều người đang ngồi uống bia hơi trong nhà số 234, sau khi nghe có tiếng động lớn hàng chục khách hàng trong tiệm bia hơi và tiệm hớt tóc hoảng loạn bỏ chạy ra ngoài đường. Vụ tai nạn giao thông khiến giao thông tê cứng trên đường Bùi Văn Hòa trong nhiều giờ.

Nhận tin báo lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tiết phân luồng giao thông. Đến khoảng 16 giờ chiều, hiện trường được di dời, xe cẩu đã đưa chiếc xe ben tông sập nhà dân về điều tra, làm rõ nguyên nhân.

:

Theo như phản ánh của nhiều người dân địa phương thì tuyến đường Bùi Văn Hòa rất hẹp, hằng ngày có rất nhiều phương tiện qua đây, người dân sống hai bên đường rất bức xúc trước tình trạng xe tải lớn, container chạy rầm rầm trên đường. Tuyến đường này thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông, người dân rất mong cơ quan chức năng xem xét cho mở rộng tuyến đường để giảm bớt áp lực giao thông qua đây.

Bình luận (0)

Lên đầu trang