Băng qua đường ray, bị tàu hỏa tông tử vong

Thứ Tư, 23/09/2015 07:24  | Minh Châu

|

(CAO) Người đàn ông từ quán ăn bên đường đã leo lên dải phân cách băng qua đường sắt Bắc Nam thì bị tàu hoả tông tử vong tại chỗ.

Đến hơn 22 giờ ngày 22-9, cơ quan chức năng khám nghiệm xong hiện trường vụ tai nạn đường sát nghiêm trọng khiến 1 người chết xảy ra trên đường sắt Bắc - Nam đoạn chạy qua P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, TP.HCM.

Nhiều người hiếu kỳ kéo đến xem vụ tai nạn
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 8 giờ 45 phút tối cùng ngày đầu kéo tàu chạy hướng từ Ga Sài Gòn đến Ga Sóng Thần đến địa điểm trên thì tông phải một thanh niên đang cố vượt qua đường ray. Cú tông mạnh khiến nạn nhân văng xa hơn 4 mét và tử vong tại chỗ.
Nạn nhân bị tàu hỏa tông văng xa 4 mét

Danh tính nạn nhân sau đó được xác định là anh Hoàng Văn Thành (SN 1980, ngụ ở Hoàng Mai, TP. Hà Nội). Theo những người bạn của anh Th. Cho biết, trước khi gặp nạn, anh Thành đi ăn cơm với một nhóm bạn ở một quán ăn trên đường số 48 (P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức). Sau đó anh này có việc nên định băng qua dải phân cách để sang bên đường Phạm Văn Đồng để bắt taxi thì xảy ra vụ việc đau lòng.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang