Chạy ẩu, xe giường nằm "gác" bánh lên dải phân cách

Thứ Năm, 09/07/2015 09:02  | Hương Nhàn

|

(CAO) Lưu thông trên quốc lộ 1A với tốc độ cao, chiếc xe khách bất ngờ vượt lên tông xe chở gạch rồi va vào dải phân cách khiến 40 hành khách thoát chết.

Vụ tai nạn xảy ra lúc 5 giờ sáng nay (9-7), trên quốc lộ 1A, địa bàn xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An.

Hiện trường tai nạn

Vào thời gian trên, lái xe Nguyễn Ngọc Tuấn (SN 1982, quê Bắc Giang) điều khiển xe khách giường nằm của nhà xe Lan Phương BS: 20B - 006.24 chở trên xe hơn 40 hành khách lưu thông trên quốc lộ 1A,  hướng TP.HCM - Hà Nội.

Đến km 397 +700, xe khách vượt lên một xe chở gạch cùng chiều bị mất lái đâm đổ biển báo hiệu giao thông rồi tông vào xe này và đâm vào giải phân cách. Tại hiện trường, chiếc xe khách bẹp đầu, nghiêng về bên phải. Hơn 40 hành khách thoát chết, lái xe Tuấn bị thương nhẹ. Riêng xe tải chở đá đã rời khỏi hiện trường.

Chiếc xe nghiêng hẳn về một bên

Nhận được nguồn tin, lực lượng CSGT Công an huyện Quỳnh Lưu đã kịp thời có mặt xử lý tai nạn và điều tiết giao thông.

 

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang