Ba vụ tai nạn, 6 người tử vong, 3 người bị thương nặng

Thứ Ba, 03/09/2019 09:00

|

(CAO) Từ chiều đến tối 2-9, tại Bình Phước, Đắk Lắk và Sơn La xảy ra 3 vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng khiến 6 người chết, 3 người bị thương nặng, trong đó có 2 thiếu niên.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, anh Y Ni Hdok (19 tuổi, ngụ thôn 4, xã Cư Êbur) điều khiển xe máy BS: 47T1-185.37 lưu thông trên tỉnh lộ 5 theo hướng từ xã Ea Bar về TP.Buôn Ma Thuột.

Khi đến địa điểm trên, tông vào xe máy BS: 47S1-117.73 do anh Y Thoan Alio (ngụ xã Ea Bar, H.Buôn Đôn) điều khiển chở theo 2 con nhỏ là cháu Y Khoa Niê (13 tuổi) và cháu H’ngoan Niê (15 tuổi) lưu thông theo hướng ngược lại.

Hiện trường vụ tai nạn

Cú tông mạnh khiến anh Y Ni và anh Y Thoan tử vong tại chỗ; cháu Y Khoa và cháu H’Ngoan bị thương nặng được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu. Tại hiện trường, hai phương tiện bị hư hỏng nặng.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

*Tiếp đó, khoảng 21 giờ ngày 2/9, tại km 254+700 trên Quốc lộ 6, thuộc địa phận bản Huổi Pù, xã Chiềng Đông, huyện Yên Châu, Sơn La, xe ô tô đầu kéo BS: 26C-038.97 kéo rơ-moóc BS: 26R-003.27 chở ngô, đang xuống đèo Chiềng Đông theo hướng Sơn La-Hà Nội thì bất ngờ lao vào nhà dân ở bên đường.

Hậu quả vụ tai nạn làm anh Lò Văn Điền (SN 1983) và vợ là chị Quàng Thị Le (SN 1987) đang ở trong nhà tử vong tại chỗ. Lái xe đầu kéo là Phạm Văn Thỏa (SN 1973), trú tại tiểu khu 2, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, bị thương và mắc kẹt trong xe, được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Tại hiện trường, xe đầu kéo bị hỏng nát phần đầu, ngôi nhà của người dân bị hư hỏng nặng, nhiều mét tường bị sập đổ. Được biết, trong ngôi nhà bị xe húc sập có 4 người. May mắn, lúc xảy ra vụ việc, 2 người con không ngủ chung với bố mẹ nên thoát nạn.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, các lực lượng chức năng đã có mặt khám nghiệm hiện trường và tập trung khắc phục hậu quả vụ việc.

*Trước đó, vào khoảng 17 giờ chiều 2/9, xe tải BS: 93C – 125.49 (chưa rõ danh tính người điều khiển) lưu thông trên đường ĐT.751 hướng từ thị xã Phước Long đi tỉnh Đắk Nông, khi đến đoạn khu phố Phước Sơn, phường Phước Bình, thị xã Phước Long, Bình Phước, do lưu thông dưới trời mưa lớn, lại chạy với tốc độ khá cao, nên khi phát hiện xe máy BS: 93K1 – 085.74 lưu thông theo chiều ngược lại, lái xe tải đã không làm chủ được tay lái, đâm trực diện vào xe máy.

Cú đâm quá mạnh khiến chị Phùng Thị Thiên An (32 tuổi, ngụ xã Long Giang, thị xã Phước Long) và cháu trai 4 tuổi trên xe máy bị văng ngược trở lại gần 10 mét. Chiếc xe tải tiếp tục kéo lê xe máy của nạn nhân dưới gầm, đâm sập trụ điện viễn thông bên đường, rồi lật ngang xuống đường.

Tai nạn khiến chị An tử vong trên đường tới bệnh viện, bé trai 4 tuổi - cháu của chị An bị văng xuống cống thoát nước tử vong tại chỗ.

Lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước, nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Bình luận (0)

Lên đầu trang