Kẻ nghi ngáo đá lái xe gây tai nạn liên hoàn trong hầm Hải Vân rồi cố thủ

Thứ Sáu, 05/07/2019 22:44

|

(CAO) Chiều 5/7, Trung tá Nguyễn Ngọc Rạng, Trạm Trưởng Trạm Cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Hiệp, TP.Đà Nẵng cho biết: Lực lượng chức năng vừa phối hợp bắt giữ đối tượng nghi ngáo đá, lái xe vượt làn trái phép, tông xe liên hoàn trong hầm Hải Vân, gây kẹt xe kéo dài.

Trước đó, vào khoảng 14 giờ 15 phút ngày 5/7, hầm Hải Vân đang xảy ra sự cố, trong lúc các phương tiện di chuyển hướng Huế - Đà Nẵng phải dừng xe để nhường đường cho hướng ngược lại, lúc này Trần Minh Dương (SN 1987, trú Hiệp Đức, Quảng Nam) điều khiển xe ô tô BS: 43A – 337.36 bất ngờ vượt trái va chạm xe ô tô BS: 43C – 043.56 (do anh Nguyễn Công Uy, trú Thanh Khê, Đà Nẵng điều khiển).

Sau đó, Dương tiếp tục điều khiển xe đến Km2 + 581 địa phận Bắc hầm Hải Vân và va chạm lần lượt hai xe ô tô chạy hướng Đà Nẵng – Huế bao gồm xe bS: 29C – 687.32 kéo theo rơ-moóc (do anh Bùi Thanh Bình, trú Đông Hưng, Thái Bình điều khiển) và ô tô BS: 43A – 440.63 (do anh Bùi Xuân Nam, SN 1988, trú Đà Nẵng điều khiển).

Hậu quả khi vượt làn trái phép do đối tượng Dương gây ra khiến 4 xe ô tô bị hư hỏng nặng.

Lực lượng chức năng chặn xe đầu kéo do anh Cao Minh Tuấn lái để bắt giữ đối tượng Trần Minh Dương. (Ảnh: Nguyễn Sơn/TTXVN)

Chưa dừng lại, sau khi gây tai nạn, đối tượng Trần Minh Dương bỏ xe của mình rồi chạy bộ, nhảy lên xe ô tô đầu kéo BS: 51C-286.54 kéo theo rơ-moóc 43R-010.53 do anh Cao Minh Tuấn (SN 1987, trú Hòa Khương, Hòa Vang, Đà Nẵng điều khiển) chạy hướng Bắc – Nam nhằm trốn tránh lực lượng chức năng.

Nhận được thông tin từ Trung tâm điều hành hầm Hải Vân, Trạm Cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Hiệp đã triển khai lực lượng để bắt giữ đối tượng Trần Minh Dương tại cửa phía Nam hầm Hải Vân. Khi lực lượng chức năng dừng xe ô tô đầu kéo BS: 51C-286.54, tài xế Tuấn rời khỏi xe, riêng đối tượng Trần Minh Dương ngoan cố không rời khỏi xe, có biểu hiện ngáo đá và nổ máy xe để tiếp tục chạy trốn.

Anh Tuấn đã nhanh trí xả hơi lốp xe khiến xe không lăn bánh được, đối tượng vẫn ngồi trên xe. Sau khi các lực lượng chức năng khác đến phối hợp hỗ trợ thì bắt giữ được đối tượng.

Công an khống chế đối tượng Trần Minh Dương với biểu hiện ngáo đá

Qua khám xét ban đầu, lực lượng chức năng phát hiện, trong túi xách mang theo của đối tượng có loại tinh thể bột trắng nghi là ma túy đá. Trong quá trình chạy trốn, đối tượng bị chảy máu đầu do va đập với kính chắn gió của xe đầu kéo.

Lực lượng cán bộ, chiến sĩ Trạm Cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Hiệp cùng với Công an địa phương đã áp giải đối tượng đến bệnh viện quận Liên Chiểu để sơ cứu. Vụ việc hiện được công an quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng phối hợp với Công an huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế giải quyết theo quy định của pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang