Kẹt xe nghiêm trọng, hàng ngàn phương tiện ‘chôn chân’ tại chỗ

Thứ Ba, 12/09/2017 20:23  | Linh Vũ

|

(CAO) Đến hơn 19 giờ tối 12-9, tình hình ùn tắc giao thông tại khu vực ngã tư Ung Văn Khiêm – D2 (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) mới được cải thiện.

Giao thông qua ngã tư nói trên bắt đầu phức tạp, có dấu hiệu ùn ứ từ khoảng 17 giờ 45. Hàng ngàn xe máy, ô tô trên đường D2, Ung Văn Khiêm nối đuôi nhau di chuyển khá chậm, theo hướng về giao lộ.

Rất nhanh sau đó, tình trạng ùn tắc xảy ra. Dòng phương tiện trên 2 tuyến đường, theo cả hai hướng đứng “chôn chân” tại chỗ. Một vài xe máy bắt đầu leo lề, tạo nên khung cảnh hỗn loạn. Mặc dù lực lượng CSGT có mặt điều tiết nhưng tình hình vẫn không thuyên giảm.

Đến gần 19 giờ, dòng xe trên đường D2, hướng về đường Điện Biên Phủ bắt đầu giãn ra, còn hướng ngược lại giao thông vẫn khó khăn.

Trong khi đó, kẹt xe trên đường Ung Văn Nghiêm khá nghiêm trọng, các xe ken đặc mặt đường, người đi bộ rất vất vả mới có thể chen ngang dòng xe để đi tiếp.

Mãi đến gần 19 giờ 30, tức hơn 1 tiếng đồng hồ, giao thông qua khu vực giao lộ này mới được cải thiện, các xe thoát ra khỏi điểm kẹt để tiếp tục hành trình.

Bình luận (0)

Lên đầu trang