Lâm Đồng: Xe cứu hộ tông xe thư báo, 3 người thương vong

Thứ Năm, 06/08/2020 12:22

|

(CAO) Vụ tai nạn xảy ra lúc 2h45 sáng nay (ngày 6-8), tại khu vực đèo Chuối trên Quốc lộ 20, thuộc huyện Đạ Huoai - Lâm Đồng, khiến 1 người chết tại chỗ, 2 người bị thương rất nặng.

Lúc 12h ngày 6-8, Thượng tá Nguyễn Thành Nam - Trưởng Công an huyện Đạ Huoai xác nhận với phóng viên thông tin về vụ tai nạn trên và cho biết vụ tai nạn xảy ra giữa xe cứu hộ BKS 51C - 384.03 do tài xế Võ Ngọc Sơn (21 tuổi, trú TX.Tân Châu - Tiền Giang) điều khiển lưu thông trên Quốc lộ 20 theo hướng Tân Phú - Đồng Nai đi Đà Lạt và xe ô tô chở thư báo (của ngành bưu điện - PV) BKS 51D - 465.83 do tài xế Võ Phi Hùng (SN 1990, trú xã Liên Đầm, huyện Di Linh - Lâm Đồng) điều khiển theo chiều ngược lại. Chiếc xe cứu hộ được cho là đã tông trực diện xe chở thư báo.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại đèo Chuối - Đạ Huoai

Vụ tai nạn khiến xe 51C - 384.03 lọt xuống mương thoát nước ven đèo, còn xe 51D - 465.83 bị biến dạng phần đầu, 2 xe hư hỏng nặng. Anh Ninh Quang Hiển (20 tuổi, trú huyện Lâm Hà - Lâm Đồng) phụ xe trên xe 51D - 465.83 tử vong khi được đưa đến Trạm y tế Đạ Huoai. 2 tài xế xe đều bị thương, trong đó, tài xế xe thư báo bị thương rất nặng. Hiện cả hai đều đang được điều trị, cấp cứu tại Bệnh viện Lâm Đồng II (TP.Bảo Lộc).

Chiếc xe cứu hộ bị văng xuống mương thoát nước bên đường đèo

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, các lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, được người dân hỗ trợ đưa những người bị nạn đi cấp cứu; đồng thời phối hợp điều tiết giao thông. Các nhân chứng tại hiện trường cho biết, thời điểm xảy ra vụ tai nạn, trời mưa rất to, mây mù nên khả năng đường trơn trượt, tầm nhìn trên đèo bị hạn chế.

Về nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn, Thượng tá Nam cho biết, theo lời khai ban đầu của tài xế xe cứu hộ Võ Ngọc Sơn thì do anh này điều khiển xe không đúng phần đường.

Võ Ngọc Sơn khai rằng, do anh ta không rành đường đèo này, khi thấy có phương tiện ngược chiều nên thắng xe gấp, đường trơn dẫn đến bị quăng xe, xảy ra tai nạn.

"Tuy nhiên, đây chỉ là lời khai ban đầu của tài xế xe cứu hộ. Hiện đơn vị chúng tôi đang phối hợp với các cơ quan chức năng khác tiến hành giám định hiện trường, các phương tiện để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn", Đồng chí Trưởng Công an huyện cho hay.

Chiếc xe thư báo bị bẹp dúng phần đầu, phụ xe tử vong, tài xế nguy kịch

Bình luận (0)

Lên đầu trang