Đà Nẵng:

Một phụ nữ bị tàu hỏa tông chết trước nhà

Chủ Nhật, 08/10/2017 11:52  | Hương Nhàn

|

(CAO) Trong khi cùng chồng đang băng qua đường sắt để vào chợ Nam Ô buôn bán thì nữ tiểu thương bị tàu Thống Nhất tông chết gần nhà mình.

Chiều này 6-10, tổng công ty ĐSVN cho biết: Hành trình tàu thống nhất SE10 về ga cuối chậm 30 phút do tai nạn xảy ra tại Km 780+350 đoạn qua địa phận phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Theo đó vào lúc 10 giờ sáng, chị Nguyễn Thị Ngọc Thanh (SN 1995), trú tại phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu đang từ nhà cùng chồng băng qua đường sắt tại km nói trên để vào chợ bán hàng thì bị tàu TN số hiệu SE 10 (lưu thông từ TP.HCM đi Hà Nội) đâm văng sang trái đường sắt khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi tai nạn xẩy ra, tàu đã dừng khẩn cấp cùng với cơ quan chức năng vận động quyên góp của người dân để mai táng người xấu số bởi hoàn cảnh của gia đình nạn nhân rất nghèo.

Bình luận (0)

Lên đầu trang