Lâm Đồng:

Một tài xế xe tải can đảm cứu xe khách mất phanh

Thứ Tư, 07/09/2016 18:43  | Kim Đồng

|

(CAO) Một tài xế xe tải đã can đảm dùng xe của mình, điều khiển cho xe chạy chậm lại để dìu 1 ô tô khách xuống hết đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng) an toàn suốt quãng đường 465m để giải cứu 30 hành khách trên xe khách bị mất phanh lao dốc.

Tài xế xe tải trên là anh Phan Văn Bắc (30 tuổi, ngụ tại thôn 6, xã Đạ Oai, huyện Đạ Hoai, tỉnh Lâm Đồng).

Trước đó, vào khoảng 14 h 30 ngày 6- 9 tại km 97 + 500, QL20, TT Đam ri, Đạ Huoai, Lâm Đồng, anh Phan Văn Bắc điều khiển xe ô tô tải biển số 49C-09851 lưu thông theo hướng từ TP.Bảo Lộc đi TP.Hồ Chí Minh đã phát hiện xe ô tô khách biển số 53N-2824 loại 42 chỗ ngồi của Công Ty TNHH TMDV Vận tải Tấn Hà do tài xế tên Toàn (40 tuổi, ngụ tại Cần Đước – Long An) điều khiển cùng chiều phía sau, trên xe chở 30 người khách có biểu hiện mất thắng. Anh Bắc đã điều khiển xe chạy chậm về phía trước xe ô tô khách và dìu xe ô tô khách xuống hết đèo Bảo Lộc một khoảng cách 465 m nhằm không để xảy ra tai nạn giao thông.

Đầu xe khách hư hỏng nặng sau vụ việc - Ảnh: báo CAND

Được biết vào thời điểm trên, xe khách chở 30 người trên xe. Hiện trường cho thấy, đuôi xe tải do anh Bắc điều khiển bị hư hỏng. Riêng đầu xe khách bị nát phần đầu.

Chiều 7-9, Ban ATGT tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị đang làm tờ trình đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng trao tặng Giấy khen cho tài xế điều khiển xe tải là Phan Văn Bắc.

Đèo Bảo Lộc có độ dài 10 km, có trên 100 khúc cua gấp và độ dốc, đèo dài quanh co rất nguy hiểm. Đây là đoạn đường xảy ra nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng, khiến nhiều người thương vong.

Bình luận (0)

Lên đầu trang