Vụ bến xe “nhiều không”: Nhiều hạng mục đã "hợp thức hóa"

Chủ Nhật, 22/03/2020 07:39  | Nguyễn Nhân

|

(CAO) Liên quan đến việc Công ty cổ phần thương mại xuất nhập khẩu Thập Nhất Phong đưa vào khai thác bến xe “nhiều không” mà Báo Công an TPHCM điện tử phản ánh, Sở Giao thông vận tải Đồng Tháp cho biết đến nay có 5 hạng mục thực hiện xong.

Đến nay bến xe Cao Lãnh có 5 trong 6 hạng mục được thực hiện sau gần 10 tháng đưa vào khai thác.

Cụ thể ông Lê Hoàng Bảo – Phó giám đốc Sở GTVT Đồng Tháp – cho biết: “Qua kết quả kiểm tra, đến nay có 5 hạng mục Công ty Thập Nhất Phong đã thực hiện xong. Tuy nhiên còn 1 hạng mục về thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất đến nay vẫn chưa thực hiện xong”.

Sở GTVT còn đề nghị UBND tỉnh Đồng Tháp xem xét, chỉ đạo UBND huyện Cao Lãnh, Sở Tài nguyên và môi trường (TN-MT) theo dõi, đôn đốc Công ty cổ phần thương mại xuất nhập khẩu Thập Nhất Phong (gọi tắt Công ty Thập Nhất Phong, trụ sở xã An Bình, huyện Cao Lãnh) khẩn trương hoàn thành thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất.

Trước đề xuất trên, ông Nguyễn Thanh Hùng - Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp giao Sở TN-MT chủ trì, phối hợp với UBND huyện Cao Lãnh, Công ty Thập Nhất Phong và các đơn vị liên quan rà soát toàn bộ hồ sơ, thủ tục về đất, xem xét thao mưu UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết vướng mắc chậm nhất đến hết ngày 23-3.

Dư luận cho rằng việc vi phạm của chủ đầu tư được “hợp thức hóa” dễ dàng điều đó cho thấy luật pháp đang bị xem nhẹ cũng như tạo tiền lệ không tốt đối với nhiều dự án sau này (!).

Như Báo Công an TPHCM điện tử thông tin, bến xe khách tại đường Lý Thường Kiệt (P.2, TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp) với quy mô nhỏ nên không đáp ứng được nhu cầu cho phương tiện vận tải hành khách, hàng hóa, gây ô nhiễm môi trường.

Để giải quyết thực trạng trên, ngày 12-9-2018, UBND tỉnh Đồng Tháp có thông báo về phương án quy hoạch, đầu tư xây dựng bến xe khách, xe tải vị trí tiếp giáp Quốc lộ 30 (xã An Bình, H.Cao Lãnh) bằng hình thức xã hội hóa.

Ngày 15-2-2019, UBND tỉnh Đồng Tháp có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án của Công ty Thập Nhất Phong. Quy mô dự án là bến xe khách loại 3 kết hợp bến xe tải, với diện tích sử dụng đất là 29.420m2. Tổng vốn đầu tư của dự án là 53,8 tỷ đồng.

Thực hiện chủ trương trên, tháng 4-2019, Sở GTVT Đồng Tháp đã xây dựng phương án di dời. Đến tháng 5-2019, bến xe mới đã được Công ty Thập Nhất Phong đưa vào khai thác.

Vào tháng 11-2019, Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Đồng Tháp tiến hành kiểm tra và phát hiện chủ đầu tư chưa lập kế hoạch bảo vệ môi trường, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, chưa được cơ quan có thẩm quyền nghiệm thu đấu nối vào tuyến Quốc lộ 30, mặt sân bến xe và khu vực chờ, đón trả khách vẫn còn nhiều bụi, đọng nước mỗi khi xe ra - vào ảnh hưởng đến hành khách…

Bình luận (0)

Lên đầu trang