Quảng Ngãi: Tàu hỏa trật bánh khỏi đường ray do đâm phải đàn trâu

Chủ Nhật, 23/04/2017 16:21

|

(CAO) Một đoàn tàu hỏa đang lưu thông theo hướng Bắc – Nam đến địa phận qua huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi thì bất ngờ trật bánh khỏi đường ray do tông phải một đàn trâu thả rông.

Theo thông tin ban đầu, vào tối ngày 22-4, đoàn tàu hỏa do đầu máy D11H319 kéo theo 21 toa hàng do lái tàu Đỗ Bác Ái (32 tuổi, quê huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) điều khiển đang lưu thông theo hướng Bắc – Nam.

Đoàn tàu bị trật bánh khỏi đường ray sau khi tông phải đàn trâu

Đến km 978+388, đoạn qua thôn Vĩnh An, xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi, đoàn tàu bất ngờ tông phải một đàn trâu đang chạy rông trên đường ray. Hậu qua khiến 3 con trâu bị đoàn tàu tông chết tại chỗ.

Ba con trau bò bị tàu tông chết

Trong đó có 1 con bị tàu kéo lê trên đường ray, nát thành nhiều mảnh. Ngoài ra, đầu máy D11H319 cũng bị trật bánh khỏi đường ray, phá hỏng một số thanh tavet và trượt dài trên đường ray gần 200m mới dừng lại được.

Vụ việc trên đã khiến đoàn tàu bị ách tắc lại 3 tiếng đồng hồ để khắc phục sự cố

Bình luận (0)

Lên đầu trang