Nghệ An:

Tai nạn nghiêm trọng, hai vợ chồng tử vong để lại con nhỏ

Thứ Sáu, 29/07/2016 20:02  | Hương Nhàn

|

(CAO) Trên đường chở vợ và con út đi thăm nhà ngoại về gần đến nhà thì xảy ra va chạm với xe ô tô tải, khiến người chồng tử vong tại bệnh viện tỉnh, người vợ cũng ra đi tại bệnh viện trung ương, còn con nhỏ bị gãy chân.

Sáng ngày 29-7, UBND xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) đã tổ chức thăm hỏi và chia buồn với gia đình thuộc diện đặc biệt khó khăn bởi cả bố và mẹ đã tử vong để lại hai con nhỏ.

Đoạn đường nơi xảy ra tai nạn

Trước đó vào khoảng 21 giờ đêm 28-7, anh Lương Văn Việt (SN 1978) chở vợ là chị Trần Thị Liên (SN 1982) và con gái Lương Thị Nga 2 tuổi (đều trú xóm 13 xã Nghĩa Trung) bằng xe máy đi thăm nhà mẹ vợ về đến địa bàn xã Nghĩa Thuận thì va chạm với ô tô con loại 2 chỗ ngồi BS 18D.00129 khiến cả ba bố con, mẹ con bị thương nặng nên chị Liên được chuyển gấp ra hà Nội và tử vong ngay sau đó.

Cháu Nga đang cấp cứu tại bệnh viện

Còn anh Việt cũng tử vong tại bệnh viện hữu nghị Việt Nam – Ba Lan (Nghệ An). Con hai anh chị là cháu Nga bị gãy chân hiện đang điều trị tại bệnh viện đa khoa Nghệ An.

Được biết hoàn cảnh của gia đình hai vợ chồng tử nạn là hộ nghèo hết sức khó khăn.

Bình luận (0)

Lên đầu trang